Thứ năm, 25/04/2024 | 06:40
RSS

Không phong tỏa, vì sao Thụy Điển vẫn có số ca tử vong vì Covid-19 thấp nhất trong 2 tuần?

Thứ hai, 13/04/2020, 06:24 (GMT+7)

Thụy Điển hôm 11/4 chỉ có thêm 17 ca tử vong vì Covid-19. Đây là số ca tử vong mới thấp nhất trong 2 tuần qua tại quốc gia châu Âu này.

Theo Daily Mail, số ca nhiễm covid-19 mới ở Thụy Điển cũng giảm xuống, chỉ còn 466 ca so với 2 ngày gần đây (luôn ghi nhận hơn 700 ca).

Hôm 10/4, cả số ca nhiễm và tử vong mới vì Covid-19 đều giảm. Số ca tử vong mới của Thụy Điển là 77 (giảm so với 106 ca vào ngày 9/4). Cùng với đó, số ca nhiễm mới là 544 (giảm rõ rệt so với con số 722 của ngày 9/4).

Các con số được công bố lúc 14h ngày 11/4 (giờ địa phương) của Thụy Điển thấp đến mức đáng ngạc nhiên so với mức tăng mạnh mà quốc gia châu Âu này phải hứng chịu trong tuần qua, nhất là trong bối cảnh Thụy Điển không áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc, nhiều người dân vẫn ra ngoài, không đeo khẩu trang.

Không phong tỏa, vì sao Thụy Điển vẫn có số ca tử vong vì Covid-19 thấp nhất trong 2 tuần?
Biểu đồ số ca tử vong mới vì Covid-19 ghi nhận theo ngày ở Thụy Điển (tới 11/4). Ảnh: Daily Mail

Không phong tỏa, vì sao Thụy Điển vẫn có số ca tử vong vì Covid-19 thấp nhất trong 2 tuần?
Biểu đồ số ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận theo ngày ở Thụy Điển (tới 11/4). Ảnh: Daily Mail

Tuy nhiên, xu hướng trong dữ liệu do Cơ quan Y tế công cộng Thụy Điển công bố, cho thấy số ca nhiễm và tử vong mới vì Covid-19 giảm xuống được cho là do sự chậm trễ trong ghi nhận thống kê và chưa có xét nghiệm quy mô lớn.

Thủ đô Stockholm và tỉnh Sörmland là các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất vì dịch Covid-19 ở Thụy Điển. Theo số liệu chính thức, có hơn 4.000 người nhiễm Covid-19 ở Stockholm và khu vực lân cận, trong tổng số hơn 10.000 ca nhiễm trên cả nước.

Dẫu vậy, con số này được đưa ra khi chính phủ Thụy Điển mới chỉ lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên. Đồng nghĩa, nhiều người nhiễm virus vẫn chưa được thống kê chính thức.

Khác với hầu hết quốc gia châu Âu, Thụy Điển không áp dụng lệnh phong tỏa. Các trường học, cửa hàng, quán cà phê, nhà hàng, quán bar vẫn mở cửa đón khách.

Không phong tỏa, vì sao Thụy Điển vẫn có số ca tử vong vì Covid-19 thấp nhất trong 2 tuần?
Nhiều hàng quán vẫn mở cửa ở Thụy Điển giữa dịch Covid-19. Ảnh: Reuters

Không phong tỏa, vì sao Thụy Điển vẫn có số ca tử vong vì Covid-19 thấp nhất trong 2 tuần?
Người dân Thụy Điển vẫn thoải mái tụ tập, ra ngoài ở thủ đô Stockholm hôm 8/4. Ảnh: AP

Thậm chí, hôm 11/4, ngay ở Stockholm - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất do dịch Covid-19 ở Thụy Điển - nhiều người vẫn được trông thấy ngồi sưởi nắng, tán gẫu tại các quán cà phê ngoài trời vào buổi sáng và tới quán bar tụ họp vào đêm trước ngày Chủ nhật Phục sinh.

Người Thụy Điển được khuyên "giữ khoảng cách tại các phòng tập thể hình và các khu thể thao thay vì cấm được tới đây. Chính phủ có ban hành lệnh cấm tụ tập trên 50 người, khác xa với nhiều nước khác ở châu Âu như Anh, Đức: cấm tụ tập quá 2 người. Phần Lan đã giới hạn việc qua lại tại khu vực biên giới với Thụy Điển vì lo ngại dịch Covid-19 sẽ lây lan nhanh từ quốc gia "hàng xóm".

Lý do mà chính phủ Thụy Điển không áp dụng phong tỏa được cho là vì họ tin tưởng vào trách nhiệm của mỗi người dân với sức khỏe cộng đồng.

Tính tới 11/4, Thụy Điển có tổng số ca nhiễm Covid-19 là hơn 10.100 ca, trong đó có gần 1.000 ca tử vong.

Nguyễn Thái
Theo Dân Việt