Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:51
RSS

Đừng dùng thuốc hạ sốt theo cách này mà hối hận cả đời mẹ nhé!

Thứ sáu, 24/02/2017, 21:47 (GMT+7)

Hiện tượng sốt, nói chung là do virus, vi khuẩn gây bệnh gây nên. Việc sử dụng thuốc giảm sốt ngay lập tức không phải phương án tốt nhất.

Sử dụng thuốc giảm sốt

Sử dụng thuốc giảm sốt 

Người bị bệnh sau khi sốt, tim đập nhanh, tuần hoàn máu tăng nhanh, lượng máu dẫn đến chỗ viêm nhiễm tăng lên. Như vậy, một mặt có thể pha loãng, mang đi vi khuẩn gây bệnh và độc tố do nó sinh ra vì vậy không nên sử dụng thuốc giảm sốt ngay lập tức.

Mặt khác, số lượng bạch cầu tăng lên, có thể trực tiếp phá hoại, thôn tính virus và vi khuẩn gây bệnh và còn có thể kích thích cơ thể, sinh ra kháng thể có khả năng tiêu diệt virus và vi khuẩn gây bệnh, khiến cho bệnh tình chuyển biến tốt.

Nếu ta vừa bị sốt đã nhanh chóng sử dụng thuốc giảm sốt, không những làm cho quá trình chuyển hóa có lợi trên khó thực hiện, mà còn có thể che lấp bệnh tình, dẫn đến khó chuẩn đoán bệnh.

Tuy nhiên, nếu bạn sốt cao quá thì cần phải lập tức đến bệnh viện, không nên chậm trễ để tránh việc ngoài ý muốn.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC