Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:35
RSS

Không đổ bộ vào nước ta, bão số 6 vẫn gây mưa to cho các tỉnh Bắc Bộ đến cuối tuần

Thứ năm, 24/08/2017, 11:03 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to và rất to. Lượng mưa cao nhất khoảng 150 – 200mm.

Cơn bão số 6 (tên quốc tế là Hato) sau khi vào đất liền ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Vào khoảng 7h sáng nay (24/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đang nằm ở phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/h), giật cấp 8.

mưa lớn ở Bắc Bộ

Mưa lớn ở Bắc Bộ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6. Ảnh NCHMF

Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng  Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới tây bắc Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, hôm nay và mai (25/8), Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn. Các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, tổng lượng 50-100 mm.

Các tỉnh như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu mưa 150-200 mm.

Bắc Bộ có mưa lớn từ ngày 24/8. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân

Được biết, mưa lớn đã xảy ra ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn. Các địa phương này cần đề phòng nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ đêm 24/8 đến ngày 26/8, lũ có khả năng xuất hiện trên các sông Thao, sông Lô thuộc hệ thống sông Hồng; sông Cầu, Lục Nam thuộc hệ thống sông Thái Bình với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-5 m, hạ lưu từ 1,5-2,5m.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN