Thứ năm, 25/04/2024 | 16:01
RSS

Khóa cửa đốt 3 người vì bị nhắc dựng xe chắn lối đi

Thứ ba, 22/08/2017, 22:47 (GMT+7)

Chỉ vì bị nhắc nhở đậu xe chắn lối đi, Nguyễn Thanh Sang đem xăng đến phòng trọ anh Danh Thanh Tùng khóa cửa lại rồi châm lửa đốt.

Ngày 22-8, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Sang (32 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi giết người.

Ngày 22-8, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Sang (32 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi giết người.

Khóa cửa đốt 3 người ở Bình Dương 1

Đối tượng khóa cửa đốt 3 người ở Bình Dương. Ảnh Bá Sơn

Trước đó, Sang đến chơi ở nhà trọ thuộc khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An. Do dựng xe chắn lối đi, Sang bị anh Danh Thanh Tùng (36 tuổi, quê Kiên Giang) nhắc nhở rồi xảy ra cãi vã.

Từ mâu thuẫn nhỏ này, Sang nung nấu ý định trả thù. 22h đêm 21-8,  Sang đem nửa lít xăng đến phòng trọ anh Tùng khóa trái cửa rồi đổ xăng châm lửa đốt.

Đổ xăng đốt người 2

Hiện trường vụ đổ xăng đốt người ở Bình Dương. Ảnh Bá Sơn

Lúc này anh Tùng cùng vợ và con gái 5 tuổi ở phía trong đã dùng nước dập lửa và phá cửa ra ngoài nhưng không được nên hô hoán nhờ giúp đỡ.

Nghe tiếng hô thất thanh, hàng xóm đã tới dập lửa, phá cửa, cứu thoát 3 người. Nhận tin báo, công an tỉnh Bình Dương đã truy lùng và bắt được Sang 5 tiếng sau đó. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Sang khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Bá Sơn
Theo Tuổi Trẻ