Thứ năm, 25/04/2024 | 02:06
RSS

‘Không có Messi, Barcelona chẳng khác gì trẻ mồ côi’

Thứ sáu, 28/08/2020, 15:56 (GMT+7)

HLV người Argentina và là cựu trợ lý HLV trưởng tại Barca, Angel Cappa cho rằng Barca sẽ khủng hoảng nếu để Messi ra đi.

Sự kiện:
La Liga

Lionel Messi nhiều khả năng sẽ chia tay Barca ở kỳ chuyển nhượng hè 2020. Cựu trợ lý HLV Barca, Angel Cappa lo lắng Barca sẽ khủng hoảng nếu đánh mất Messi ở mùa giải tới.

"Không có Messi, Barcelona chẳng khác gì trẻ mồ côi. Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Barca. Messi đi đến một nơi khác, điều đó sẽ là biểu tượng cho sự sụp đổ của Barcelona", cựu HLV người Argentina nói trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Super Deportivo.

"Không biết liệu chúng ta đã được xem phiên bản hay nhất của Messi hay chưa. Những gì tôi biết là Messi đã tái tạo bóng đá ở Barcelona.

Cậu ấy đã tạo ra những màn trình diễn thiên tài chưa từng thấy. Messi cũng dễ dàng làm được điều những cầu thủ vĩ đại khác tạo ra, giống như Maradona, Pelé, Di Stefano, Cruyff ", Cappa thêm một lần khẳng định. Và ông cũng tuyên bố: "Bóng đá Tây Ban Nha sẽ mất đi một nhân vật chưa từng có trong lịch sử, mất đi một thiên tài, một kỳ tích".

Sau áp lực từ đa số cổ động viên, chủ tịch Bartomeu nhiều khả năng sẽ đồng ý từ chức nếu như siêu sao người Argentina đồng ý ở lại sân Nou Camp.

Barcelona chẳng khác gì trẻ mồ côi khi không có Messi
Barcelona chưa chốt tương lai của Messi. Ảnh: Internet

Chia sẻ về việc Messi sẽ rời Barca trong thời gian tới, cựu chủ tịch Joan Laporta đã thẳng thắn chỉ trích ban lãnh đạo đội bóng này và cho rằng Blaugrana sẽ phải hối tiếc nếu để cho M10 ra đi.

"Tôi nghi ngờ việc Barca để Messi ra đi. Đó sẽ là sai lầm lịch sử của Barca. Barca lúc này trông tội nghiệp vì rơi vào tay những gã bất tài", Laporta nêu quan điểm khi trả lời Marca.

Ông Laporta cũng cho rằng BLĐ Barca hiện tại đã có hành động hèn nhát và thiếu tôn trọng cầu thủ khi yêu cầu Luis Suarez ra đi trước khi mùa giải mới khởi tranh. Ông cho rằng đây là cách đối xử thiếu chuyên nghiệp và ảnh hưởng tới danh tiếng đội bóng.

Theo đài RAC1, ông Jorge Messi bố và cũng là người đại diện của Lionel Messi, đã có cuộc đàm phán với lãnh đạo Man City về thương vụ M10 gia nhập bóng đá Ngoại hạng Anh trong thời gian tới. Cũng theo nguồn tin này, CLB Man City muốn ký hợp đồng 3 năm với Messi kèm mức lương ngang với những gì siêu sao này nhận được ở Barcelona.

Theo cách tính của Man City, sau khi Messi rời đội bóng, M10 sẽ qua Mỹ để thi đấu cho New York City, đội bóng có cùng chủ sở hữu với nhà cựu vô địch nước Anh. Hiện có nguồn tin khẳng định Man City có thể chi khoảng 150 triệu euro phí chuyển nhượng cho Barca, trong trường hợp Messi không thể kích hoạt điều khoản đơn phương phá hợp đồng như dự kiến.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN