Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:49
RSS

‘Truyền nhân’ của Xuân Trường mơ ước được đá cặp với Đỗ Hùng Dũng

Thứ năm, 27/08/2020, 07:54 (GMT+7)

Theo tiền vệ của đội tuyển U22 Việt Nam, anh ao ước được đá cặp với quả bóng vàng Việt Nam Đỗ Hùng Dũng trên tuyển quốc gia.

Sự kiện:
SEA Games

Chiều ngày 26/8, U22 Việt Nam có buổi tập áp chót trước khi kết thúc đợt tập trung thứ 2 trong năm 2020. Sau trận đấu tập vào tối hôm trước, ở buổi tập này HLV Park Hang Seo đã giảm cường độ trong các bài tập.

Tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng thuộc biên chế của CLB Bình Định được chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ định trả lời phỏng vấn ở buổi tập chiều 26/8.

"Đây không phải lần đầu tập trung và làm việc với thầy Park, tôi vốn đã quen với cách làm việc và các bài tập của ban huấn luyện. Tôi luôn cố gắng hết sức mỗi khi ra sân. Sau những trận đấu nội bộ vừa qua, tôi không muốn tự đánh giá màn trình diễn của mình, bởi đây là công việc của ban huấn luyện.

Ở trận đấu nội bộ hôm 24/8, tôi được phân đá cặp cùng Đặng Văn Lắm. Tôi và Lắm, mỗi người có một điểm mạnh khác nhau nên được giao những vai trò khác nhau. Khi thi đấu cùng cậu ấy, tôi cảm thấy rất ăn ý và hiểu nhau. Tôi nghĩ ban huấn luyện sẽ có những sự ghi nhận".

Nguyễn Hữu Thắng được coi là một trong những tài năng của lứa cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại, anh chơi bóng vô cùng thông minh, tiền vệ này sở hữu khả năng chuyền dài vô cùng ấn tượng, và được mệnh danh là "tiểu Xuân Trường" của bóng đá Việt Nam.

"Tôi có đôi chút bất lợi khi tranh chấp do thể hình nhỏ. Tôi cũng có những điểm mạnh, lợi thế riêng của những cầu thủ nhỏ con nên không muốn nói về cơ hội trụ lại. Là cầu thủ thì khi lên tuyển, ai cũng có cơ hội khẳng định mình. Tôi vẫn còn thời gian để mơ về SEA Games 31, giải đấu mà Việt Nam được chơi trên sân nhà.

"Nếu ngày nào đó được lên tuyển quốc gia, tôi ước mơ mình sẽ được đá cặp với anh Đỗ Hùng Dũng." - Hữu Thắng chia sẻ.

Nguyễn Hữu Thắng mơ ước được đá cặp với Đỗ Hùng Dũng
Nguyễn Hữu Thắng-tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam

Và để tăng thêm chất lượng của buổi tập trung, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gửi công văn mời CLB Viettel đá giao hữu với U22 Việt Nam. Trận đấu dự kiến diễn ra trên sân đào tạo trẻ PVF, Hưng Yên lúc 17h00 ngày 28/8 tới.

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ ra sân với những quân bài ưu tú nhất của mình và nhiều khả năng trận đấu sẽ không giới hạn số lượng cầu thủ vào sân thay người để tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ được vào sân thi đấu.

Tuyển U22 Việt Nam sẽ kết thúc đợt tập trung vào ngày 28/8 tới. Nếu Viettel không chấp nhận lời mời của VFF thì rất có thể HLV Park Hang Seo sẽ tổ chức thêm buổi đá nội bộ như thời gian vừa qua.

Mới đây, U22 Việt Nam sẽ phải chia tay tiền đạo Lê Minh Bình do chấn thương trong buổi đá tập mới đây. Tiền đạo của lò HAGL bị đụng dập xương sên, phù nề phần mềm quanh khớp cổ chân. Dự kiến, sau khoảng 2 tuần điều trị hồi phục dưới sự hỗ trợ của bác sỹ, Minh Bình có thể tập trở lại với bóng. 

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN