Thứ năm, 28/03/2024 | 21:52
RSS

Khởi tố vụ tài xế biển xanh "gạt tay trúng má" CSGT

Thứ sáu, 20/01/2017, 18:57 (GMT+7)

Lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ tài xế biển xanh "gạt tay trúng má" CSGT để điều tra về tội Chống người thi hành công vụ.

Trao đổi với Đời sống Plus vào ngày 20/1, một lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) xác nhận, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Thanh (42 tuổi, lái xe cho Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH) để điều tra về tội Chống người thi hành công vụ.

Tai-xe-tat-csgt

Khởi tố tài xế biển xanh "gạt tay trúng má" CSGT. Ảnh Thanh Niên

Theo đó, ông Thanh được xác định là người có hành vi chống người thi hành công vụ khi được yêu cầu tuân thủ hiệu lệnh giao thông Cụ thể, ông Thanh đã tát một chiến sĩ cảnh sát cơ động vào khoảng 18 giờ tối 18/1 tại khu vực cầu Chương Dương (Long Biên, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, lực lượng CSGTĐội 5 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) và CSCĐ phối hợp làm nhiệm vụ phân làn vào giờ cao điểm, lúc này lượng phương tiện tham giao thông rất lớn gây nên tình trạng ùn ứ nghiêm trọng. Để tránh ùn tắc, lực lượng chức năng đã yêu cầu các phương tiện ô tô di chuyển theo đúng hướng nhằm giảm tải tình trạng ùn tắc tại khu vực trên.

Lúc đó, một tài xế điều khiển chiếc ô tô hiệu Fortuner biển xanh 80A-011.72 không những không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác mà còn lái xe lao thẳng về phía các chiến sĩ CSCĐ, nhằm gây áp lực với lực lượng chức năng.

Không dừng lại ở đó, tài xế xe biển xanh còn kéo kính xe lên, nhô người ra và có hành vi tát một chiến sĩ CSGT. Trước sự việc trên, lực lượng công an đã yêu cầu ngươi này xuống xe để giải quyết, đồng thời bàn giao tài xế cùng chiếc xe cho Công an phường Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, danh tính tài xế xe biển xanh được xác định là Nguyễn Duy Thanh, lái xe của Thanh tra Bộ LĐTB&XH. Ngay sau khi nắm được thông tin, một lãnh đạo Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã có chỉ đạo xử nghiêm vụ việc nói trên.

Cũng theo vị này, hiện nay đơn vị đang phối hợp với lực lượng công an để tìm hiểu nguyên nhân sự việc: “Quan điểm của chúng tôi là sau khi cơ quan điều tra có văn bản kết luận vụ việc, đơn vị sẽ xử lý nghiêm trên tinh thần không bao che dung túng cho bất cứ hành vi vi phạm nào.…”.

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus