Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:20
RSS

Khởi tố tài xế container tông hàng loạt xe máy khiến 4 người tử vong

Thứ sáu, 04/01/2019, 20:27 (GMT+7)

Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế container tông hàng loạt xe máy khiến 4 người tử vong ở Long An.

Khởi tố bị can với tài xế container tông hàng loạt xe máy khiến 4 người tử vong ở Long An
Công an tỉnh Long an chính thức khởi tố bị can đối với tài xế Phạm Thành Hiếu.

Theo báo Lao Động, ngày 4/1, Ban An toàn giao thông tỉnh Long An nhận được thông báo của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An chính thức khởi tố bị can đối với tài xế Phạm Thành Hiếu về tội "Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ".

Theo đó, Hiếu là tài xế gây ra vụ tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Bình Nhựt (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) khiến 4 người tử vong và hàng chục người bị thương. Trước đó, kết quả giám định phương tiện gây tai nạn là chiếc xe container cho thấy, xe không bị mất thắng, hiệu quả hệ thống thắng xe hoàn toàn bảo đảm tiêu chuẩn.

Ngoài ra, qua 2 lần kiểm tra, giám định, kết quả cho thấy Hiếu dương tính với heroin, âm tính với các loại ma túy tổng hợp khác. Về nồng độ cồn, lần xét nghiệm đầu tiên, Hiếu có nồng độ cồn cao, lần xét nghiệm thứ hai thì lượng cồn đã giảm.

Theo tường trình của tài xế Hiếu, trưa 2/1, Hiếu đến nhà người quen để dự tiệc và uống rượu bia. Sau đó, Hiếu tới nhà máy xay xát ở TP Tân An (Long An) để điều khiển xe đầu kéo container chở gạo đi TP HCM.

Tài xế Hiếu cho rằng đã giảm dần tốc độ để đi vào làn ôtô, nhưng xe đầu kéo container vẫn lao thẳng vào dòng xe máy đang dừng. Tuy nhiên, Cục Đăng kiểm giám định chiếc xe container cho thấy phương tiện này không bị mất thắng, hiệu quả hệ thống thắng xe hoàn toàn bảo đảm tiêu chuẩn.

Trước đó, chiều 2/1, tại ngã tư Bình Nhựt, gần cầu Bến Lức, tỉnh Long An xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Xe container BKS 62C-043.48 kéo theo rơ moóc tông khoảng 20 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ làm 4 người chết, nhiều người bị thương.

Sau khi cán qua hơn 10 xe máy, xe container tiếp tục cán thêm nhiều xe máy khác, khi đến cầu Bến Lức mới dừng lại. Hung thần này dừng lại ngay sát chân cầu Bến Lức, cách vị trí gây tai nạn ban đầu đến 300m.

 

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN