Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:39
RSS

Khởi tố người bố bạo hành con gái 10 tuổi như thời trung cổ vì nghi mất tiền

Thứ tư, 05/04/2017, 21:44 (GMT+7)

Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can với người bố bạo hành con gái 10 tuổi dã man đang gây xôn xao dư luận thời gian gần đây.

Ngày 5/4, trao đổi với PV Đời Sống Plus về vụ việc bố bạo hành con gái 10 tuổi dã man đang gây xôn xao dư luận, Thiếu tá Nguyễn Anh Dũng – Phó trưởng Công an TP Vĩnh Yên cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam 2 tháng với Hoàng Văn La (42 tuổi, trú tại xã Định Trung, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ của cơ quan CSĐT, Hoàng Văn La được xác định là người có hành vi đánh đập dã man đối với con ruột là cháu H.T.H.H (hiện đang là học sinh lớp 4) vào buổi tối ngày 27/3.

Khởi tố người bố đánh dã man con gái 1

Cháu H. bị thương tích khắp người sau khi bị bố hành hung

“Sau khi đưa cháu H. đi giám định vết thương, kết quả cho thấy tỷ lệ thương tích trên cơ thể của cháu là 1%. Tuy nhiên, do cháu H. vẫn còn nhỏ tuổi nên cơ quan CSĐT đã quyết định đề nghị khởi tố.

Ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân TP Vĩnh Yên phê chuẩn quyết định, chúng tôi đã thi hành lệnh bắt với Hoàng Văn La”, thiếu tá Dũng thông tin.

Trước đó như Đời Sống Plus đã đưa tin, ngày 28/3, chị Nguyễn Thị Dung (35 tuổi, ngụ ở xã Định Trung, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, mẹ cháu H.) có làm đơn trình báo lên chính quyền xã về việc con gái bị bố đẻ hành hung tàn bạo. Đơn tố cáo cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h tối 27/3, tại nhà riêng nơi La đang sinh sống cùng 2 người con gái đầu.

Khởi tố người bố đánh dã man con gái 2

Những vết đánh trên người cháu H. đã bầm tím và tụ máu

Buổi tối hôm đó, Hoàng Văn La đi uống rượu say về nhà và đánh đập cháu H. tàn nhẫn vì nghi ngờ con gái lấy trộm tờ 10 nghìn đồng La để trong túi. Sẵn có hơi men trong người, La liên tục chửi bới, dùng gậy đánh vào tay, dùng chân đạp vào bụng con gái ruột… khiến cháu H. bị bầm tím khắp người. Sau khi đánh con gái, La dọa cháu H. không được nói việc này với ai.

Vụ việc chỉ bị phát hiện vào buổi sáng ngày 28/3, khi các cô giáo phát hiện trên thân thể của cháu H. có nhiều vết bầm tím, sưng, tụ máu. Qua dò hỏi, các cô giáo được cháu H. cho biết bị bố đánh vào buổi tối ngày hôm trước.

Khởi tố người bố đánh dã man con gái 3

Đây không phải là lần đầu tiên cháu H. bị chính người bố đẻ hành hung

Sau khi biết chuyện, chị Nguyễn Thị Dung (35 tuổi) đã có đơn trình báo việc con gái bị bố bạo hành lên cơ quan công an. Đối tượng La đã bị triệu tập ngay sau đó để tường trình vụ việc.

Tại cơ quan công an, La thừa nhận toàn bộ hành vi bạo hành đối với con gái. Theo cơ quan công an, ở địa phương, La là đối tượng nghiện rượu, thường xuyên say xỉn và có những hành vi không kiểm soát được, đặc biệt là với vợ con.

Chính vì không chịu được người chồng nát rượu, năm 2016, chị Dung đã làm đơn ly hôn ra tòa. Do điều kiện kinh tế lúc đó quá khó khăn nên chị Dung chỉ có thể nhận nuôi được đứa con út, còn 2 người con gái lớn về ở với bố.

Tuy nhiên, chị Dung không thể ngờ rằng trong thời gian qua, đã không ít lần La ra tay hành hạ con gái ruột nhưng cháu H. vẫn cố chịu đựng, không dám nói với ai vì sợ bố.

V.Duẩn
Theo Đời sống Plus