Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:32
RSS

Tạm giữ người bố đánh bầm tím khắp người con gái 10 tuổi khiến cư dân mạng phẫn nộ

Thứ tư, 29/03/2017, 18:57 (GMT+7)

Bài đăng kèm hình ảnh một bé được cho là bị bố đánh bầm tím toàn thân được tung lên mạng xã hội facebook khiến nhiều người phẫn nộ.

Mới đây, trên tài khoản mạng xã hội facebook của thành viên M.L.L đăng tải dòng trạng thái kèm hình ảnh một bé gái được cho là bị bố đánh bầm tím toàn thân khiến cư dân mạng không khỏi xót xa.

Theo đó, dòng trạng thái có nội dung: “Bố Hoàng Văn La ở Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, không còn tình người đánh con ruột của mình đến nông nỗi này đây. pháp luật vào cuộc để lấy lại công bằng cho cháu".

Cháu bé bị bố đánh 1

Cháu H. bị thương tích khắp người sau khi bị bố hành hung.

Một thời gian ngắn sau khi được đăng tải, đoạn trạng thái đã nhận được sự quan tâm chú ý của rất nhiều cộng đồng mạng.

Đa phần các ý kiến bình luận của cư dân mạng đều lên án việc làm hết sức dã man của người bố khi nhẫn tâm ra tay một cách độc ác với chính người con đẻ của mình.

Thành viên K.H bình luận: “Không hiểu ở đâu lại có người bố tàn độc như vậy, pháp luật cần vào cuộc để xử lý thật nghiêm minh”.

Cùng chung ý kiến, thành viên G.L cũng bức xúc: “Nhìn những hình ảnh của cháu bé mà không khỏi xót xa, phẫn nộ. Những người bố như thế vậy cần bị thẳng tay nghiêm trị để làm gương”.

Để làm rõ thêm những thông tin về vụ việc này, PV Đời sống Plus đã liên hệ với chủ nhân của đoạn trạng thái đang gây xôn xao trên.

Cháu bé bị bố đánh 2

Vết đánh đã chuyển sang bầm tím.

Trao đổi với PV, chủ nhân tài khoản facebook M.L.L cho biết vụ việc được xảy ra vào tối ngày 27/3 tại xóm Vèo, Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Cháu bé xuất hiện trong hình ảnh trên là cháu Hoàng Thị Hông H. (9 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 4).

Liên hệ với người thân của cháu bé, chị Nguyễn Thúy D. (SN 1982, mẹ cháu H.) cho biết, sự việc trên xảy ra đối với con gái chị vào ngày 27/3, tại nhà riêng nơi người chồng cũ của chị đang sinh sống.

Chị D. cho biết thêm, vào buổi tối hôm xảy ra sự việc, chồng cũ của chị là Hoàng Văn La đi uống rượu ở trong xóm. Sau khi đã say xưa, Hoàng Văn La về nhà liên tục chửi bới.

Thấy cháu H. đang ngủ, La gọi cháu dậy, không cho cháu ngủ và liên tiếp dùng gậy đánh vào người, tay, thậm chí còn dùng chân đạp mạnh vào vùng bụng cháu H.

“Cháu có kể lại với tôi, khi thấy bố đánh, cháu đã khóc lóc, van xin nhưng bố vẫn không chịu ngừng tay. Lúc ấy đang là trời tối nên cháu cũng không biết cầu cứu ai”, chị Dung thông tin.

Vụ việc chỉ được phát hiện vào buổi sáng ngày 28/3, khi cháu H. đi học ở lớp. Các cô giáo thấy cháu có nhiều biểu hiện lạ nên mới đến kiểm tra thì phát hiện trên thân thể cháu có nhiều vết bầm tím, sưng, tụ máu và báo lại cho chị D.

“Sau khi biết sự việc, gia đình tôi có nói chuyện với người nhà chồng và trình báo vụ việc lên Công an TP. Vĩnh Yên để giải quyết.

Cháu bé bị bố đánh 3

Đây không phải là lần đầu tiên cháu H. bị chính người bố đẻ hành hung.

Vào buổi sáng nay (ngày 29/3), tôi cũng đã đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc để làm các bước thăm khám và chụp chiếu.

Các bác sĩ cho biết, cháu bị đa chấn thương toàn thân. Riêng vùng bụng bị bố dùng chân đạp khiến cháu có dấu hiệu buồn nôn. Các bác sĩ cũng cho biết, để đánh giá chính xác nhất cần chờ thêm một số bước xét nghiệm vùng ổ bụng nữa”, chị D. cho biết.

Trao đổi với PV, Đời sống Plus về những thông tin xoay quanh vụ việc, ông Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng Công an xã Định Trung đã xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn thôn.

“Phía chính quyền cũng đã nhận được đơn trình báo của gia đình và đã báo cáo lên Công an TP. Vĩnh Yên để giải quyết”, vị Trưởng công an xã cho hay.

Cháu bé bị bố đánh 4

Hiện tại cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định thương tật trên cơ thể cháu H. để có căn cứ cụ thể giải quyết vụ việc.

Trao đổi thêm về vụ việc, ông Sỹ cho biết, ở địa phương, Hoàng Văn La là người nổi tiếng hay rượu chè và hay đánh đập vợ con.

“Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi nhận được thông tin đối tượng này có hành động hành hung, đánh đập vợ con. Do không chịu đựng được tính khí thất thường cùng những trận đòn vô cớ lên hai người vợ đã đâm đơn ra tòa đòi ly hôn.

Hoàng Văn La và vợ có 3 con, sau khi ly hôn, hai cháu lớn sống với bố còn cháu nhỏ nhất do người vợ chăm sóc. Do nhận thấy vụ việc mang tính chất nghiêm trọng nên chính quyền xã đã báo cáo lên Công an TP. Vĩnh Yên để giải quyết”, ông Sỹ cho biết.

Chiều cùng ngày, một cán bộ thuộc Công an TP. Vĩnh Yên cho biết hiện đối tượng Hoàng Văn La đang bị tạm giữ để điều tra thêm.

“Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã triệu tập đối tượng lên để làm việc. Tại cơ quan điều tra, bước đầu người đàn ông này cũng đã khai nhận hành vi của mình.

Hiện chúng tôi đang chờ kết quả giám định thương tật trên cơ thể của cháu bé sau đó sẽ có biện pháp giải quyết”, vị này cho hay.

V.Duẩn
Theo Đời sống Plus