Thứ ba, 23/04/2024 | 18:39
RSS

Khởi tố 9 đối tượng đánh người, phá xe ô tô tại Hòa Bình

Thứ ba, 28/04/2020, 15:17 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) vừa khởi tố 9 đối tượng liên quan đến vụ nhóm đánh người, phá xe ô tô trước mặt Công an.

Khởi tố 9 đối tượng đánh người, phá xe ô tô trước mặt Công an

Khởi tố 9 đối tượng trong nhóm đánh người, phá ô tô trước mặt công an. Ảnh: Nhân dân điện tử

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) vừa khởi tố 9 bị can liên quan vụ án hình sự về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 178, và điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lương Sơn phê chuẩn.

9 bị can trong vụ án bao gồm: Lê Văn Trường (SN 1974), Trần Văn Đoàn (SN 1984), Lê Hoài Nam (SN 2003), Lê Mạnh Cường (SN 2003), Phạm Quang Trung (SN 2000), Hoàng Chí Hào (SN 2002), Lê Hải Long (SN 1998), Vũ Hoàng Sơn (SN 2000) và Bùi Văn Kiên (SN 2001), đều có hộ khẩu thường trú tại Lương Sơn, Hòa Bình.

Liên quan đến vụ việc, thiếu tá Đặng Hồng Quang, Đội trưởng Điều tra tổng hợp, Công an huyện Lương Sơn cho biết trên TTXVN, vụ việc liên quan tranh chấp đất đai giữa hai hộ gia đình là bà Trần Thị Lịch (có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội) và ông Lê Văn Trường (có hộ khẩu thường trú tại tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn) vào chiều 19/4.

Theo đó, nhà bà Lịch xây tường tại Tiểu khu 2 thì gia đình ông Trường ra ngăn cản nên đã xảy ra cùng lúc hai vụ phạm pháp hình sự về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và cố ý gây thương tích trên.

Được biết, công an huyện Lương Sơn đã làm rõ 16 đối tượng tham gia cầm gậy, tuýp sắt ra đường đập phá xe ô-tô, hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích; trong đó, 11 đối tượng trực tiếp tham gia. Công an huyện đã khởi tố 9 đối tượng; còn 2 đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (dưới 16 tuổi).

Trước đó như đã đưa tin, chiều ngày 19/4, tại đường Trường Sơn, thuộc địa phận tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình xảy ra một vụ đánh người gây thương thương tích, đập phá tài sản. Sự việc diễn ra ngày trước mặt lực lượng Công an.

Cụ thể, ngày 15/4, tại khu vực này xuất hiện 4 chiếc xe tải đỗ ngang ngược, cản trở hoạt động xây dựng của một công trình đang thi công. Sau đó, người dân đã phản ảnh tới Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Lương Sơn và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hòa Bình.

Đáng nói hơn nữa là sau khi lực lượng chức năng xuống xử lý, những chiếc xe trên vẫn chưa được di chuyển đi nơi khác và tới ngày 18/4, thêm 2 chiếc xe nữa được kéo tới khu vực này tiếp tục đỗ kiểu “ngăn sông cấm chợ”. Tới chiều 19/4, khi gia đình bà Lịch (bị hại) tìm cách di chuyển những chiếc xe ở trong công trường ra thì bị nhóm côn đồ ăn vạ, đập phá tài sản, đánh người gây thương tích.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN