Thứ năm, 25/04/2024 | 12:18
RSS

Khởi tố 4 đối tượng đi đám cưới về say xỉn còn đánh CSGT

Thứ sáu, 17/01/2020, 16:39 (GMT+7)

Công an huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã khởi tố 4 đối tượng về hành vi "Chống người thi hành công vụ" xảy ra ngày 13/1 trên địa bàn. Trước đó nhóm này có biểu hiện say xỉn, đánh CSGT.

Liên quan vụ nhóm nam nữ đi đám cưới về say xỉn còn đánh lại lực lượng CSGT gây xôn xao dư luận ở Bạc Liêu, chiều 17/1, Cơ quan CSĐT Công an H.Hồng Dân, cho Thanh Niên biết sáng cùng ngày Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can 4 người để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trong đó, một người bị khởi tố, tạm giam là Trần Văn Lâm (34 tuổi, ở xã Lương Nghĩa, H.Long Mỹ Hậu Giang); 3 người bị khởi tố cho tại ngoại gồm Trần Thị Hồng Sương (37 tuổi), Phan Lệ Thanh (40 tuổi, vợ Lâm), cùng ở xã Lương Nghĩa, H.Long Mỹ, Hậu Giang và Nguyễn Văn Thức (29 tuổi, ở xã Vĩnh Lộc A, H.Hồng Dân).

Theo điều tra, vụ việc xảy ra vào ngày 13/1, tại xã Vĩnh Lộc A (huyện Hồng Dân). Thời điểm trên Trần Văn Lâm (34 tuổi) và Trần Thị Hồng Sương (37 tuổi, cùng ngụ huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đi trên hai xe máy có biểu hiện say xỉn. Lúc này tổ công tác CSGT Công an huyện Hồng Dân đang tuần tra phát hiện nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Diễn biến mới vụ nhóm nam nữ đi đám cưới về say xỉn còn đánh CSGT
Chân dung nhóm đối tượng đánh CSGT. Ảnh: Thanh Niên

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở đối với Lâm là 1,10 mlg/lít khí thở, đối với Sương là 0,471 mlg/lít khí thở. Trong quá trình cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản, Lâm có hành vi chống đối, không hợp tác.

Sau đó Lâm đạp đổ xe mô tô của CSGT, tấn công 1 CSGT bị thương. Khi lực lượng làm nhiệm vụ khống chế Lâm đưa vào nhà dân, Sương và Nguyễn Văn Thức (29 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân), tiếp tục tấn công khiến 2 CSGT khác bị thương.

Lâm dùng gạch, đá tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Lúc này, Công an xã Vĩnh Lộc A có mặt, cùng với người dân địa phương và tổ CSGT khống chế các đối tượng về trụ sở làm việc.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN