Thứ năm, 28/03/2024 | 23:42
RSS

Danh tính 2 nữ nạn nhân tử vong trong vụ cháy tòa nhà dầu khí ở Thanh Hóa

Thứ sáu, 17/01/2020, 15:38 (GMT+7)

Vụ hỏa hoạn tại tòa nhà Dầu khí trên đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa vào khoảng 18 giờ ngày 16/1 đã khiến 15 nạn nhân bị ngạt khí trong đó có 13 người bị thương, 2 người tử vong.

Cháy lớn tại tòa nhà dầu khí Thanh Hóa khiến hàng loạt người thương vong
Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhánh chóng tới hiện trường khống chế đám cháy. Ảnh: Người lao động.

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực tầng 2, Tòa nhà Dầu khí trên đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa vào khoảng 18 giờ ngày 16/1. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, thời điểm đó có nhiều người đang mắc kẹt trên các tầng cao của tòa nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều 10 xe chữa cháy, gần 100 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, nhanh chóng tiến hành dập lửa và khẩn trương tiếp cận, giải cứu những người bị mắc kẹt. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Cháy lớn tại tòa nhà dầu khí Thanh Hóa khiến hàng loạt người thương vong 2
Các ngõ ngách của tòa nhà được lực lượng cứu hỏa kiểm tra không phát hiện còn ai bị mắc kẹt bên trong.Ảnh: Dân Việt.

Đã có hàng chục người được giải cứu ra ngoài đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu trong tình trạng ngạt khí, sốc nhiệt. Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận 15 nạn nhân bị ngạt khí từ vụ cháy.

Đến đến 22h ngày 16/1, có 2 nạn nhân: N.T.T.H (sinh năm 1994, ở TP.Thanh Hóa) và L.T.P (sinh năm 1991, ở huyện Nông Cống) đã tử vong; 2 nạn nhân Phùng Thị Lê Hoàn (sinh năm 1983) và Bùi Thị Hoa ((sinh năm 1995, ở TP.Thanh Hóa) phải thở bằng máy; các nạn nhân còn lại đều ở mức độ nhẹ và vừa do ngạt khí và sốc nhiệt. Trong số các nạn nhân bị thương có một số cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng PCCC, hiện đã ổn định sức khỏe

Cháy lớn tại tòa nhà dầu khí Thanh Hóa khiến hàng loạt người thương vong 3

Các nạn nhân đang được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viên đa khoa Thanh Hóa. Ảnh: Dân Việt.

Được biết, tòa nhà Dầu khí Thanh Hóa cao 14 tầng, do Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam sở hữu. Công ty này giao tòa nhà cho chi nhánh tại Thanh Hóa quản lý, sử dụng.

Đến 23 giờ ngày 16/1, các ngõ ngách của tòa nhà được lực lượng cứu hỏa kiểm tra không phát hiện còn ai bị mắc kẹt bên trong. Ngoài ngành dầu khí, nhiều đơn vị khác cũng thuê địa điểm này để làm việc. Lúc xảy ra cháy có nhiều người đang ở lại làm việc tăng ca dịp Tết Nguyên đán.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN