Thứ ba, 23/04/2024 | 17:22
RSS

Kho chứa phụ tùng ô tô cháy ngùn ngụt, khói đen bốc cao hơn chục mét

Thứ bảy, 05/09/2020, 20:55 (GMT+7)

Người dân phát hiện lửa kèm theo khói bốc lên từ kho chứa phụ tùng tại quận Thủ Đức, TP.HCM. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét.

Kho chứa phụ tùng ô tô cháy ngùn ngụt, khói đen bốc lên cao hơn chục mét

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tiến hành chữa cháy. Ảnh: SGGP

Chiều ngày 5/9, Công an quận Thủ Đức cho Dân Việt biết, đơn vị vẫn đang phối hợp cùng lực lượng PCCC TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy kho chứa phụ tùng xe ô tô trên địa bàn quận gây thiệt hại nhiều tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, một số người dân phát hiện lửa kèm theo khói bốc lên từ kho chứa phụ tùng nằm trên đường số 8, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM. 

Ngay sau đó, mọi người hô hoán nhau rồi dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khói đen bốc lên cao hàng chục mét do trong xưởng có chưa nhiều vật dụng dễ cháy. Lúc này, vì sợ ngọn lửa cháy lan sang nên nhiều người dân sinh sống gần kho phụ tùng tìm cách bê đồ đạc và di chuyển ra khu vực an toàn. 

Kho chứa phụ tùng ô tô cháy ngùn ngụt, khói đen bốc lên cao hơn chục mét

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khói đen bốc lên cao hàng chục mét. Ảnh: Dân Việt

Nhận được tin báo từ phía người dân, Công an quận Thủ Đức cùng lực lượng PCCC TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt ở hiện trường để tiến hành chữa cháy.

Theo nguồn tin trên báo SGGP, đến khoảng 16h30 cùng ngày (5/9), lực lượng chức năng mới khống chế được vụ cháy. May mắn là vụ cháy không gây thương vong về người, tuy nhiên rất nhiều tài sản có giá trị như ô tô, xe máy…đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

Kho chứa phụ tùng ô tô cháy ngùn ngụt, khói đen bốc lên cao hơn chục mét

Kho chứa phụ tùng ô tô cháy ngùn ngụt, khói đen bốc lên cao hơn chục mét

Đến khoảng 16h30 ngày 5/9, lực lượng chức năng mới khống chế được vụ cháy. Ảnh: SGGP

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN