Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:02
RSS

Khen thưởng 6 cá nhân cứu 40 người bơi qua sông trốn khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam

Thứ sáu, 26/08/2022, 07:40 (GMT+7)

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã ký quyết định khen thưởng đột xuất 6 công dân cứu 40 người bơi qua sông trốn khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam.

Khen thưởng 6 cá nhân cứu 40 người bơi qua sông trốn khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam

Trao Bằng khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho 6 cá nhân dũng cảm cứu 40 người bơi quan sông trốn khỏi casino Campuchia. Ảnh: Báo Lao động

Liên quan đến vụ 40 người bơi qua sông trốn khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam thông tin trên Báo Người lao động cho biết, chiều ngày 25/8, đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã ký quyết định khen thưởng đột xuất 6 công dân vì có thành tích dũng cảm cứu người.

6 công dân được khen thưởng gồm: Nguyễn Văn Tý (SN 1982), Trần Văn Trường (SN 2002), Lê Bình Hổ (SN 1974), Nguyễn Thành Công (SN 1996), Ngô Văn Sẹn (SN 1984) và Mai Văn Hùng (SN 1986) cùng ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Chủ tịch UBND huyện An Phú cũng tặng giấy khen đột xuất cho 6 cá nhân nói trên với thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Khen thưởng 6 cá nhân cứu 40 người bơi qua sông trốn khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam

Trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện An Phú cho 6 cá nhân. Ảnh: Báo Lao động

Trước đó, vào khoảng 9h45 ngày 18/8, do bị ép làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi, không được trả lương, bị đánh đập, tra tấn tàn nhẫn nên 40 người dân Việt Nam đang làm việc tại casino (thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia) đã tháo chạy, bơi qua sông Bình Di để về Việt Nam.

Khi phát hiện sự việc, 6 công dân trên đã nhanh chóng dùng vỏ lãi chạy ra sông ứng cứu, đưa 40 người vào bờ an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Theo Báo Dân trí, ông Trần Hòa Hợp - Chủ tịch UBND huyện An Phú cho rằng việc khen thưởng các công dân trên rất xứng đáng. Việc làm này ngoài ý nghĩa động viên kịp thời còn khích lệ người dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn, bảo vệ biên giới.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại