Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:34
RSS

Khánh Phương lên tiếng về tin đồn bỏ hát vì quá giàu, 42 tuổi bị giục kết hôn nhưng chẳng mặn mà

Thứ năm, 18/05/2023, 06:42 (GMT+7)

Là thiếu gia nhà giàu, ở biệt thự 6 tầng hàng triệu đô nằm ngay vị trí đắt đỏ, ca sĩ Khánh Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Không chỉ là ca sĩ nổi tiếng, Khánh Phương còn được biết đến là người có gia thế và tài sản khủng khiến nhiều người mơ ước. Chia sẻ với báo Dân Việt, Khánh Phương cho biết là cổ đông lớn nhất của công ty Sông Đà 1.01, vừa qua anh tạm lãi 12 tỷ đồng sau 6 tháng nắm giữ cổ phiếu SJC.

"Mục tiêu của tôi là nắm giữ quyền quản trị của Sông Đà, nơi đang sở hữu nhiều dự án tốt. Tôi muốn biến các dự án dở dang đó thành những công trình lớn nhất và đẹp bậc nhất tại Hà Nội phục vụ cho cộng đồng và người dân tại đây. Tâm huyết của tôi là phát triển Sông Đà 1.01 thành một công ty có thực lực, có nhiều dự án lớn trong tương lai gần", Khánh Phương nói trên báo Dân Việt. 

Khánh Phương lên tiếng về tin đồn bỏ hát vì quá giàu

Không chỉ giỏi chơi cổ phiếu, Khánh Phương còn khiến nhiều người ước ao khi được sinh ra trong gia đình giàu có, có bố mẹ làm kinh doanh trong ngành xây dựng và sở hữu một công ty có uy tín trên thị trường. Gia đình của Khánh Phương cũng đang sở hữu căn biệt thự nằm ngay trục đường lớn ở quận 1 (TP.HCM). Với vị trí đắc địa, nhiều người dự đoán cơ ngơi của gia đình Khánh Phương có trị giá cực khủng, có thể lên đến hàng triệu đô.

Căn biệt thự gồm 6 tầng khang trang, mỗi tầng nhà có diện tích sử dụng khoảng 400 m2. 5 tầng được gia đình Khánh Phương dùng để kinh doanh dịch vụ, còn tầng thứ 6 là căn penthouse cho gia đình của nam ca sĩ sinh hoạt.

Khánh Phương lên tiếng về tin đồn bỏ hát vì quá giàu

Khánh Phương lên tiếng về tin đồn bỏ hát vì quá giàu

Gia đình Khánh Phương sở hữu căn biệt thự 6 tầng nằm ngay quận 1. Căn nhà do bố Khánh Phương vẽ thiết kế, lấy màu vàng của gỗ làm màu chủ đạo, có khu vườn, phòng tập... với nhiều tiện nghi hiện đại.

Vì sở hữu khối tài sản khủng vào dạo gần đây thấy anh hầu như vắng bóng trong các sự kiện âm nhạc nên dân mạng cho rằng có lẽ vì anh quá giàu nên không mặn mà với việc đi hát. 

Trước những thắc mắc này mới đây, Khánh Phương đã chính thức lên tiếng, anh chia sẻ trên báo Người Lao động: "Tình yêu âm nhạc luôn chảy trong máu của tôi. Nên dù gia đình có giàu hay nghèo thì tôi cũng sẽ đi hát cho đến khi không còn hát được nữa".

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng tiết lộ chuyện đời tư, anh thừa nhận đã bị gia đình giục về chuyện kết hôn, tuy nhiên anh thấy đây là một chuyện không dễ dàng và cần thời gian. "Để chọn một người hợp với mình và có thể đi hết quãng đời còn lại không phải là chuyện dễ dàng, nhất là đối với người nghệ sĩ. Thêm vào đó, năm vừa qua, tôi cũng bận rộn với các dự án âm nhạc và công việc kinh doanh", nam ca sĩ chia sẻ.

Anh từng tiết lộ trước truyền thông mình thuộc tuýp người đào hoa nhưng không yêu nhiều. Tính từ khi học đại học cho đến nay, anh trải qua 6 mối tình chính thức, mỗi cuộc tình dài hơn 2 năm.

Khánh Phương sinh năm 1981 tại TP.HCM Là nam ca sĩ quen thuộc, gắn liền tuổi thơ của biết bao khán giả yêu nhạc 8x, 9x.  Anh từng là người sáng lập và là cựu thành viên của nhóm nhạc MP5. Sau khi hoạt động solo, Khánh Phương tạo được tiếng vang khi cho ra mắt ca khúc Chiếc khăn gió ấm, Mưa thủy tinh, Hối hận, Nước mắt đàn ông...

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại