Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:13
RSS

Khám phá vật màu đen bí ẩn nắm giữ vận mệnh nước Mỹ sắp trao tay ông Trump

Thứ sáu, 20/01/2017, 15:11 (GMT+7)

"Quả bóng hạt nhân" hay chiếc vali hạt nhân màu đen nắm giữ quyền kích hoạt hơn 900 đầu đạn hạt nhân của Mỹ sẽ được đổi chủ từ ông Obama sang ông Trump trong hôm nay 20/1.

"Quả bóng hạt nhân" hay chiếc vali hạt nhân nắm giữ quyền kích hoạt hơn 900 đầu đạn hạt nhân của Mỹ sẽ được đổi chủ từ ông Obama sang ông Trump trong thời gian tới.

Sau ngày nhậm chức tổng thống Mỹ 20/1/2017, Donald Trump sẽ được một phụ tá quân sự đi theo giúp ông mang "quả bóng hạt nhân". Đây thực chất là một chiếc valy da màu đen, luôn bên cạnh tổng thống Mỹ, cho phép ông chủ Nhà Trắng phát động tấn công hạt nhân từ bất kỳ vị trí nào trên thế giới

Vào ngày diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống tới đây, trợ lý mang "quả bóng hạt nhân" sẽ đi cùng ông Barack Obama. Nhưng sau buổi lễ, người này sẽ chuyển sang tháp tùng ông Trump.

 Trợ lý mang "quả bóng hạt nhân" luôn đi cạnh Tổng thống. Ảnh: Internet

Giống như các bậc tiền nhiệm, dù Trump ở Nhà Trắng, ngồi trên xe riêng, đi trong thang máy hay đáp chuyên cơ Air Force One công du nước ngoài, chiếc cặp hạt nhân không bao giờ nằm ngoài tầm với của ông.

"Bạn cần sẵn sàng mọi lúc, mọi nơi", Pete Metzger, người thường nhận trọng trách mang cặp hạt nhân dưới thời tổng thống Mỹ Ronald Reagan, nói. "Khoảng cách giữa thời điểm báo động và thực thi rất ngắn", chưa đầy 15 phút trong trường hợp khẩn cấp, ông Metzger cho biết thêm.

Tỷ phú Trump, cũng như những Tổng thống đời trước, với trường hợp khẩn cấp, chỉ có nhiều nhất 15 phút để vừa tiếp nhận thông tin từ các cố vấn quân sự vừa quyết định xem có nên phát lệnh tấn công hạt nhân hay không.

Vali hạt nhân nắm giữ quyền kích hoạt hơn 900 đầu đạn hạt nhân của Mỹ. Ảnh: Internet

Cố vấn quân sự nắm giữ chiếc vali hạt nhân sẽ luôn phải túc trực bên cạnh Tổng thống mọi nơi, dù đó là ở Nhà Trắng, trong một đoàn xe hộ tống hay trong một chuyến công du nước ngoài. Người này cũng sẽ phải đi cùng một thang máy với Tổng thống, ở cùng một tầng khách sạn với ông ta và cũng có các nhân viên bảo vệ xung quanh.

Ngoài ra, phó Tổng thống Mỹ cũng sẽ được phát cho một chiếc vali dự phòng trong trường hợp Tổng thống Mỹ không thể tự xoay sở được như bị bắt cóc hay ám sát chẳng hạn.

Theo Bill Gulley, cựu giám đốc Văn phòng Quân sự của Nhà trắng, tên gọi chính thức của chiếc vali hạt nhân được Lầu Năm Góc đặt cho là Túi xách khẩn cấp của Tổng thống. Ngoài ra, ông Bill còn cho biết là có 4 thứ ở bên trong chiếc vali hạt nhân này.

Thứ nhất, trong vali có một cuốn sổ đen ghi danh sách các lựa chọn có thể tấn công. Thứ hai là một danh sách các nơi trú ẩn an toàn để Tổng thống có thể đến ẩn náu trong trường hợp chiến tranh hạt nhân xảy ra. Thứ ba là hướng dẫn sử dụng hệ thống phát thanh khẩn cấp. Cuối cùng là một tấm thẻ có chứa mật mã để Tổng thống xác nhận danh tính của mình.

Chính vì sự nguy hiểm của chiếc va li hạt nhân này mà nhiều người lo lắng rằng với tính cách bốc đồng, nóng nảy của ông Trump, liệu có biện pháp nào để ngăn chặn được quyết định gây thảm họa cho loài người?

Sau ngày nhậm chức, ông Trump sẽ được một phụ tá quân sự đi theo giúp ông mang "quả bóng hạt nhân". Ảnh: Internet

Ông Trump từng có những bình luận đầy tính khiêu khích về việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Thậm chí, mới đây, ông còn tuyên bố rằng ông sẽ là “người cuối cùng sử dụng loại vũ khí này”.

Về mặt lý thuyết, một số nhân vật cấp cao khác cũng tham gia vào quyết định triển khai vũ khí hạt nhân của ông Trump, như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới, tướng James Mattis.

Tuy nhiên, theo Mark Fitzpatrick, chuyên gia giải trừ hạt nhân thuộc Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế ở Washington, quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Tổng thống.

“Không có một sự kiểm soát hay xem xét lại lệnh tiến hành tấn công hạt nhân của Tổng thống. Nhưng khoảng thời gian giữa lúc Tổng thống đưa ra quyết định và lúc tấn công thực sự thì những người khác cũng có thể can thiệp để ông đổi ý”, ông Mark Fitzpatrick cho biết.

Để triển khai vũ khí hạt nhân, ông Trump sẽ phải yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng thực hiện mệnh lệnh của ông theo hiến pháp.

Gia đình ông Trump đến Washington ngày 19/1 để chuẩn bị cho lễ nhậm chức. Nguồn: ABC News

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.