Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:41
RSS

Khám nhà thu giữ ma tuý và cả ‘kho’ súng tự chế

Thứ hai, 20/07/2020, 16:05 (GMT+7)

Công an Quảng Ninh đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có dấu hiện phạm tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và ma túy.

Sự kiện:
Quảng Ninh

Ngày 20/7, thông tin trên Lao Động Cơ quan CSĐT Công an TP.Cẩm Phả cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Quang Bình (sinh năm 1990, trú tại tổ 3, khu Minh Tiến B, phường Cẩm Bình) và Lê Anh Quảng, (sinh năm 1979, trú tại tổ 3, khu 2, phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả), về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó tối ngày 7/7, lực lượng Công an tiến hành kiểm kiểm tra chỗ ở của Phạm Quang Bình phát hiện, thu giữ 5 túi ma túy (trọng lượng 58,822 gam) và 5 khẩu súng tự chế, 1 kiếm, 2 hộp tiếp đạn, 1 viên đạn và nhiều bộ phận, dụng cụ phục vụ việc chế tạo súng tự chế.

Khám nhà thu giữ ma tuý và cả ‘kho’ súng tự chế. ảnh 1
Đối tượng Phạm Quang Bình. Ảnh: CAQN

Khám nhà thu giữ ma tuý và cả ‘kho’ súng tự chế. ảnh 2
Súng thu tại nhà Phạm Quang Bình. Ảnh: Dân Việt

Tại thời điểm kiểm tra, có 4 đối tượng đang ở trong nhà Phạm Quang Bình, gồm Kiều Minh Đức; Nguyễn Tiến Đại; Nguyễn Huy Đại và Lê Tuấn Anh, đều người địa phương nghiện ngập ma túy.

Qua khai thác, Phạm Quang Bình khai nhận, số ma túy trên do đối tượng này mua  từ ngày 5/7 tại Hải Phòng mang về cất giấu để sử dụng. Riêng với 5 khẩu súng và đồ vật liên quan do Bình mua của nhiều người về để tự sửa chữa, làm mới nhằm mục đích bán kiếm lời.

Mở rộng chuyên án, ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cẩm Phả tiếp tục bắt giữ Lê Anh Quảng, trú tại tổ 3, khu 2, phường Mông Dương và Nguyễn Văn Triều, trú tại phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả - thu giữ 1 khẩu súng quân dụng M1911 tại nơi ở của Quảng.

Khám nhà thu giữ ma tuý và cả ‘kho’ súng tự chế. ảnh 3
Đối tượng Lê Anh Quảng tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Việt

Qua đấu tranh, Quảng khai nhận, tháng 5/2020, có mua 2 khẩu súng của Bình và chuyển cho đối tượng này 20 triệu. Bình cũng đã từng mua bán ma túy của Quảng để sử dụng. Sau đó, do Quảng nợ Nguyễn Văn Triều 16 triệu đồng nên đã mang 1 khẩu súng đến gán cho Triều. Khẩu súng này Triều chuyển cho một đối tượng ở TP. Hồ Chí Minh.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Cẩm Phả đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN