Thứ tư, 24/04/2024 | 21:28
RSS

Kẻ phóng hoả đốt cây ATM ở Hải Phòng ra đầu thú

Thứ năm, 28/07/2022, 11:18 (GMT+7)

Nguyễn Văn Duẩn đã ra công an đầu thú, khai nhận hành vi phóng hỏa đốt cây ATM của chi nhánh một ngân hàng tại xã Nam Am (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Sự kiện:
Hải Phòng

Sáng 28/7, Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cho biết, đối tượng phóng hỏa đốt cây ATM của chi nhánh ngân hàng Agribank tại xã Nam Am, huyện Vĩnh Bảo đã ra đầu thú.

Cụ thể, đối tượng này là Nguyễn Văn Duẩn (sinh năm 1989, trú tại xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo). Hiện, Công an huyện Vĩnh Bảo đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng của TP Hải Phòng làm rõ hành vi của Duẩn.

Kẻ phóng hoả đốt cây ATM ở Hải Phòng ra đầu thú

Chi nhánh ngân hàng Agribank tại xã Nam Am, huyện Vĩnh Bảo bị cháy vào tối ngày 25/7. Ảnh: Cổng tin tức thành phố Hải Phòng

Trước đó, vào tối 25/7, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận được tin báo về việc ATM của ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Am - Đông Hải Phòng bị cháy. Khi phát hiện sự việc, lực lượng bảo vệ của ngân hàng và cơ quan chức năng đã kịp thời phối hợp khoanh vùng, quản lý khu vực cây ATM, đồng thời tiến hành các biện pháp khống chế đám cháy và dập lửa.

Đến 21h cùng ngày, đám cháy đã hoàn toàn được khống chế. vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại về tài sản lên đến hơn 1 tỷ đồng (đã được cơ quan tiến hành mua bảo hiểm vật chất đầy đủ theo quy định).

Qua xác minh, điều tra nguyên nhân vụ cháy, lực lượng chức năng bước đầu xác định đối tượng nghi vấn dùng xăng đốt cây ATM là Nguyễn Văn Duẩn.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 25/7, Duẩn rời khỏi nhà bằng xe đạp. Đến khoảng 20h40 cùng ngày đối tượng có đến cửa hàng xăng tư nhân (cách hiện trường vụ cháy 500m) mua 30.000 đồng tiền xăng, đựng vào 3 chai nhựa 330ml. Sau đó đối tượng rời đi thì khoảng 5-7 phút sau phát hiện cháy tại cây ATM của ngân hàng chi nhánh Nam Am.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại