Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:57
RSS

Kẻ giết nữ tài xế xe ôm ở Thái Nguyên bị tuyên tử hình

Thứ sáu, 08/06/2018, 14:07 (GMT+7)

Trưa 8/6, HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Hưng án tử hình về hành vi sát hại nữ tài xế xe ôm, cướp tài sản.

'Cái kết đắng' cho kẻ giết nữ tài xế xe ôm ở Thái Nguyên
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc nữ tài xế xe ôm bị sát hại ở Thái Nguyên

Sáng nay (8/6), Toà án nhân tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành xét xử vụ án Giết người và Cướp tài sản xảy ra trên địa bàn tổ dân phố Đầu Cầu (phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Quang Hưng SN 1987, trú tại xóm 9, xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Nạn nhân của Hưng là chị Trương Thị Mưa (tên gọi khác là Hân) quê ở Yên Phong, Bắc Ninh. Chị Mưa làm nghề xe ôm ở khu vực trước cổng Công ty SamSung Electronics Việt Nam (thuộc huyện Yên Phong, Bắc Ninh). 

'Cái kết đắng' cho kẻ giết nữ tài xế xe ôm ở Thái Nguyên
Đối tượng Nguyễn Quang Hưng lĩnh án tử. Ảnh Dân trí.

Theo cáo trạng của vụ án, trưa 7/11/2017, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ ở ven đường mòn đi qua vườn cây. Khám nghiệm tử thi, cơ quan công an tình nghi nữ nạn nhân bị sát hại với nhiều vết đâm trên người. Hiện trường vương nhiều máu. Trên người không có giấy tờ tùy thân cũng như tài sản giá trị.

Một ngày sau, gia đình anh Trương Văn Văn (30 tuổi, ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh) đến xác nhận, tử thi là chị Trương Thị Mưa (35 tuổi, chị gái anh Văn), làm xe ôm chở khách ở khu công nghiệp Yên Phong. Nạn nhân đã có 2 con trai, là thu nhập chính của gia đình.

Theo người thân, trong cốp chiếc xe máy Wave màu xanh có khoản tiền mặt, điện thoại iPhone và một số tài sản của chị Mưa đã biến mất.

Vào cuộc điều tra, Công an thị xã Phổ Yên thu được đoạn clip trong cửa hàng ven đường, cách hiện trường khoảng 2 km. Video cho thấy trước khi bị sát hại, chị Mưa chở nam thanh niên mặc áo gió trùm kín đầu, đội mũ bảo hiểm.

Hình ảnh chị Mưa chở Hưng được camera của người dân ghi lại trước khi hắn ra tay thủ ác

Ngày 8/11, cảnh sát tìm được chiếc xe máy của nạn nhân. Một người dân địa phương khai nhận cầm cố xe của một thanh niên lạ mặt. Lần theo dấu vết, chiều 10/11, lực lượng điều tra bắt khẩn cấp Hưng.

Tại cơ quan điều tra, Hưng đã khai nhận thuê chị Mưa chở từ Yên Phong về Thái Nguyên. Khi đến vườn cây cạnh bệnh viện Quân y 91, thuộc tổ dân phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng (Phổ Yên) Hưng rút dao đâm liên tiếp vào lưng của chị Mưa khiến nạn nhân ngã lộn nhào xuống đất. Mặc nữ xe ôm liên van xin, Hưng tiếp tục vung dao đâm thêm nhiều nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Gây án xong, anh ta lấy điện thoại, xe máy của chị Mưa đi cầm cố được 3,5 triệu đồng và bắt taxi trở lại phòng trọ bạn gái. Ba ngày sau, Hưng bị Công an tỉnh Thái Nguyên bắt.

Sau nửa ngày xét xử, nhận định hành vi của Hưng gây nguy hiểm cho xã hội toà tuyên phạt nam bị cáo án tử hình về tội Giết người, 5 năm tù về tội Cướp tài sản; tổng hợp hình phạt là tử hình. 

Bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 185 triệu đồng và cấp dưỡng hàng tháng cho hai con nạn nhân đến năm 18 tuổi.


Xem thêm: Nghi phạm sát hại nữ sinh trường ĐH Sân khấu Điện ảnh: 'Tính cách lập dị, không giao lưu với ai'

 

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN