Thứ tư, 24/04/2024 | 20:35
RSS

"Kẻ giết người" mang tên đồ nhựa, hộp xốp tiện dụng được bày bán tràn lan trên thị trường

Chủ nhật, 04/06/2017, 16:25 (GMT+7)

Những món đồ này có ưu điểm tiện lợi và gọn nhẹ, tuy nhiên chúng lại tiềm ẩn không ít nguy cơ gây vô sinh thậm chí là tử vong.

Tràn lan đồ nhựa không rõ nguồn gốc

Đồ nhựa là món đồ không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, chúng chính là những "kẻ giết người" vô hình.

Theo sự ghi nhận của báo Dân trí thì tại một số khu chợ như: Chợ Hôm, chợ Đồng Xuân... có các sản phẩm đồ nhựa dùng một lần, hộp xốp được bày bán tràn lan với nhiều mẫu mã khác nhau.

đồ nhựa không rõ  nguồn gốc

Đồ nhựa không rõ nguồn gốc là nguyên nhân gây hại tới sức khỏe Ảnh: Songkhoe.vn

Hơn nữa, giá thành của chúng lại vô cùng rẻ để phù hợp với sức mua của người Việt như: một bó đũa 50 đôi có giá từ 15.000 - 20.000 đồng, hộp xốp đựng đồ ăn cũng chỉ 25.000 - 30.000 đồng/100 chiếc.

Theo quan sát thì phần lớn các sản phẩm này đều không có thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, hạn dụng, hướng dẫn sử dụng an toàn... nhưng lại có lượng tiêu thụ khá cao.

Với ưu điểm bền, nhẹ, tiện lợi... những món đồ nhựa chỉ dùng một lần đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt. Chúng thường được các chủ cửa hàng đồ ăn, những người chuẩn bị cho bữa tiệc, buổi dã ngoại yêu thích sử dụng. Song, cũng chính những vật dụng tiện lợi này lại chứa nhiều nguy cơ tiềm ẩn với sức khỏe người tiêu dùng.

Nguy cơ phá hủy gan

Theo kỹ sư Vũ Tân Cảnh - Phòng vật liệu Polyme và Compzit, Viện Khoa học Vật liệu thuộc Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam đã đưa ra lời cảnh báo về sự nguy hại của chúng với sức khỏe con người.

Theo ông, hộp xốp không đảm bảo an toàn được chế tạo từ nguyên liệu chính là một loại nhựa nhiệt dẻo. Khi đựng thức ăn nóng, hàm lượng chất độc từ nhựa này sẽ giải phóng, ngấm vào thức ăn gây tổn hại, phá hủy gan và sinh nhiều bệnh khác.

hộp xốp gây hại sức khỏe

Hộp xốp thường được dùng trong các quán ăn là nguyên nhân gây nhiều bệnh nghiêm trọng. Ảnh: Songkhoe.vn

Những loại hộp nhựa có giá rẻ người dân cũng cần thận trọng khi sử dụng. Bởi lẽ, chúng có thể được làm từ nhựa tái chế nên tùy từng loại nhựa mà gây các mức độc hại khác nhau.

Để đảm bảo sức khỏe, người tiêu dùng tuyệt đối không mua hàng trôi nổi, kém chất lượng và cũng không nên sử dụng hộp nhựa để đựng đồ ăn nóng, trừ loại đã được kiểm nghiệm chịu được nhiệt, dùng trong lò vi sóng,…

Nguy cơ gây ung thư dị tật thai nhi và rối loạn thần kinh

Theo thông tin từ báo Phụ nữ TP.HCM thì các nhà khoa học Mỹ và Canada cho biết những loại cốc nhựa dùng một lần trên toàn thế giới đều được sản xuất từ loại nhựa gọi là Polystyrene hay chính là nhựa mang nhãn số 6. Polystyrene là một loại nhựa khá rẻ tiền, có màu trắng, trọng lượng nhẹ, tính dẻo nên thường được sử dụng trong khâu đóng gói bao bì.

cốc nhựa

Cốc nhựa dùng một lần có chứa chất Styrene - chất gây ung thư, ảnh hưởng tới sự phát triển hệ thần kinh. Ảnh: Sức khỏe đời sống

Chất Styrene này là một chất gây ung thư, có thể phá hủy DNA trong cơ thể người, gây dị tật thai nhi, rối loạn hệ thần kinh, ảnh hưởng đến nồng độ máu. Đặc biệt, chất Styrene là rất dễ xâm nhập vào cơ thể. Vì thế, dù cơ thể chỉ nhiễm một lượng nhỏ cũng gây ảnh hưởng không tốt với sức khỏe.

Nguy cơ viêm gan, vô sinh

Ngoài những thành phần trên, trong các sản phẩm làm từ nhựa còn có chứa chất BPA, chất này là nguyên nhân gây ung thư ở người. Không chỉ thế, BPA còn tác động tới não bộ làm trì trệ sự phát triển hệ thần kinh trung ương, là thủ phạm gây bệnh viêm gan, rối loạn nội tiết tố và vô sinh.

chất BPA

BPA có thể gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa và vô sinh nếu thường sử dụng đồ nhựa. Ảnh: Sức khỏe đời sống

Nhiều quốc gia trên thế giới như Pháp, Mỹ, Canada đã bắt đầu thực hiện công cuộc tẩy chay dùng đồ nhựa một lần. Trong đó, Pháp là quốc gia đầu tiên thông qua luật cấm tất cả cốc, chén, dao, muỗng… sử dụng một lần làm bằng nhựa.

Luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ năm 2020. Trên thực tế, mỗi năm, chỉ riêng nước Pháp đã thải ra 4,73 tỷ cốc nhựa và khoảng 17 tỷ túi nhựa từ những siêu thị và quán cà phê trên khắp đất nước.

Đài Loan cũng bắt đầu thực hiện làn sóng tẩy chay mạnh mẽ này. Những sản phẩm như bát, túi, hộp, cốc… làm bằng nhựa dùng một lần không được phép mua bán, sử dụng tại các siêu thị, cửa hàng ăn uống tại nơi đây.

Bên cạnh đó, lãnh thổ này cũng ban hành luật cấm vứt đồ nhựa dùng một lần ra môi trường. Khi đó, mức phạt tối đa với người vi phạm là 4.310 USD. 

Nguyễn Quỳnh (T/H)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC