Thứ năm, 25/04/2024 | 18:10
RSS

Kẻ đốt rừng để mua lại đất lĩnh hơn 7 năm tù và đền bù 2,3 tỷ đồng

Thứ sáu, 17/07/2020, 11:43 (GMT+7)

Tòa án Nhân dân huyện Nam Đàn xét xử và tuyên phạt kẻ đốt rừng để mua đất cho rẻ gây thiệt hại 569.300m2 hơn 7 năm tù và đền bù 2,3 tỷ đồng.

Sự kiện:
Nghệ An

Kẻ đốt rừng để mua đất cho rẻ lĩnh hơn 7 năm tù và đền bù 2,3 tỷ đồng

Bị cáo Hà Trúc lĩnh án. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Tòa án Nhân dân huyện Nam Đàn mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối tượng Hà Trúc (SN 1960), trú tại xóm 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn về hành vi “Hủy hoại rừng”.

Tại phiên Tòa, Trúc thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin giảm nhẹ hình phạt. Xem xét các tình tiết, hội đồng xét xử tuyên phạt Hà Trúc 7 năm 6 tháng tù về tội “Hủy hoại rừng".

Ngoài mức án đã tuyên, bị cáo còn phải đền bù gần 2,3 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại và Ban quản lý rừng đặc dụng huyện Nam Đàn.

Theo cáo trạng, ngày 28/6/2019, xảy ra vụ cháy rừng lớn ở xã Khánh Sơn rồi lửa lan sang cháy khu rừng xã Nam Kim (huyện Nam Đàn) và uy hiếp rừng thông và rừng trồng ở xã Trường Sơn (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Lửa cháy rừng kéo dài tới hai ngày, đêm. Hơn 1.000 người được huy động mất hai ngày mới dập được vụ cháy rừng.

Công an huyện Nam Đàn vào cuộc điều tra, chứng minh được Trúc là người đốt rừng. Tổng diện tích rừng bị cháy hỏng là 569.300m2 gây thiệt hại gần 2,3 tỉ đồng. Trúc khai bản thân muốn mua đất trồng rừng sản xuất nên đã nảy sinh ý định đốt rừng để mua đất cho rẻ.

Đến cùng ngày xảy ra vụ việc, Trúc lấy que diêm cột vào giữa bốn que hương rồi châm lửa cho hương cháy và mang hương lên cắm vào bãi cỏ khô trong rừng Khe Đót (xóm 2, xã Khánh Sơn). Khi hương cháy xuống đến que diêm thì que diêm bùng cháy gây ra vụ cháy rừng trên.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN