Thứ năm, 25/04/2024 | 22:44
RSS

Kẻ đánh nữ sinh dã man sau va chạm giao thông đối diện hình phạt nào?

Thứ tư, 09/12/2020, 09:08 (GMT+7)

Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ phường Trương Bình Hiệp) để làm rõ việc đánh nữ sinh dã man sau va chạm giao thông.

Sự kiện:
TP.HCM

Kẻ đánh nữ sinh dã man sau va chạm giao thông đối diện hình phạt nào

Công an TP Thủ Dầu Một bắt khẩn cấp Lê Tấn Thành chiều 8/12. Ảnh: Tuổi trẻ Online

Liên quan đến vụ đối tượng Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ phường Trương Bình Hiệp) đánh nữ sinh dã man sau va chạm giao thông ngày 9/12, luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho Zing biết, bản thân ông rất phẫn nộ khi xem đoạn clip. Ông cho rằng cần phải khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi của kẻ đánh nữ sinh.

Theo luật sư Dũng, việc đá liên tiếp vào mặt và dùng gậy ba khúc đánh vào người nạn nhân là hành vi bạo lực, côn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác nên cần thiết phải bị xử lý nghiêm. Với diễn biến như trong clip ghi lại, Lê Tấn Thành có thể bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ông Dũng nhận định, "Cơ quan chức năng sẽ giám định thương tật của nữ sinh để có hướng xử lý kẻ côn đồ phù hợp. Tuy nhiên, với việc đá, đánh vào phần mặt thì tôi nghĩ thương tích của nữ sinh sẽ không nhẹ. Trong trường hợp thương tích dưới 11% nhưng vì nghi can dùng hung khí là gậy ba khúc nên vẫn hoàn toàn có thể bị khởi tố về tội danh này".

Luật sư Dũng phân tích, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác dưới 11% nhưng dùng hung khí nguy hiểm thì vẫn phải chịu trách nhiệm theo Điểm a, Khoản 1, Điều 134, với khung hình phạt là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 

Bên cạnh đó, trường hợp nữ sinh dưới 16 tuổi thì người phạm tội sẽ bị xem xét thêm Điểm c, Khoản 1 điều này. Nếu thương tích của nạn nhân từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường như dùng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ thì người phạm tội có thể bị phạt tù từ 2-7 năm.

Kẻ đánh nữ sinh dã man sau va chạm giao thông đối diện hình phạt nào

Tại cơ quan công an, Thành đã thừa nhận hành vi đánh nữ sinh sau va chạm giao thông. Ảnh: Dân trí

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, trao đổi với Dân trí, Luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư Hà Nội - Giám đốc Công ty Luật TNHH LSX) cho hay, Qua nội dung clip chúng ta có thể nhận thấy, lỗi dẫn đến va chạm là do người điều khiển xe máy (Lê Tấn Thành) đã sang đường vội vàng, cẩu thả. Khi tai nạn xảy ra Thành đã hành xử côn đồ khi đánh dã man em học sinh.

Trong vụ việc này nếu nạn nhân giám định sức khỏe mà có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% là đủ căn cứ xem xét khởi tố Thành về tội danh cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. 

Còn nếu trong trường hợp nạn nhân có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11% nhưng xác định nạn nhân dưới 16 tuổi hoặc nhận định hành vi của Lê Tấn Thành có tính chất côn đồ thì cũng đủ căn cứ xem xét khởi tố về tội danh cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi, khi bị khởi tố Thành có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Kẻ đánh nữ sinh dã man sau va chạm giao thông đối diện hình phạt nào

Thành đánh nữ sinh, chửi bới sau va chạm giao thông. Ảnh: Cắt từ Clip

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, khoảng 17h ngày 7/12, Lê Tấn Thành đi xe máy chở theo một phụ nữ, chạy trên đường Bùi Ngọc Thu. Khi đến đoạn thuộc khu phố 5, phường Tương Bình Hiệp, Thành rẽ sang đường đột ngột nên xảy ra va chạm với xe đạp điện của 2 nữ sinh chạy phía sau.

Cú va chạm khiến cả hai xe ngã ra đường. Tiếp đó, một phụ nữ chạy xe ngay sau hai học sinh cũng không kịp xử lý nên lao vào hiện trường vụ tai nạn. Ngay sau khi xảy ra va chạm, Thành lao đến đá vào mặt một nữ sinh. Chưa dừng lại, anh ta tiếp tục đấm, đá và rút gậy ba khúc đánh mạnh vào người nạn nhân.

Người dân đến can ngăn, Thành mới dừng tay, lên xe rời khỏi hiện trường. Còn nữ sinh bị thương được đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Vụ việc được camera an ninh ghi lại. Nhiều người rất bức xúc khi xem clip trên mạng xã hội

Bức xúc trước hành động của thanh niên, một số anh em xã hội sau khi tìm đến nhà đã xông vào đánh đấm túi bụi. Sau đó, hàng chục thanh niên đã đến dẫn nam thanh niên này về quán nước, đồng thời theo người quay clip cho biết đã mời gia đình hai em học sinh đến để thanh niên này gửi lời xin lỗi. Về nữ sinh bị đánh, sau khi được đưa đến bệnh viện thăm khám, em đã được cho về nhà theo dõi. Tuy nhiên, nạn nhân phải khâu nhiều mũi ở đầu.

Đến chiều 8/12, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp Lê Tấn Thành để làm rõ việc đánh nữ sinh sau va chạm giao thông. Được biết, Thành từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Cướp tài sản. Theo cơ quan công an, Thành là nam thanh niên đã lao đến đá vào mặt nữ sinh, rút gậy ba khúc đánh mạnh vào người nạn nhân. Bước đầu Thành đã thừa nhận hành vi đánh nữ sinh đi xe đạp điện. Theo Thành, lúc đó có uống rượu và đã "xỉn rồi". 

N.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN