Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:55
RSS

Kẻ đâm chết em trai trong bữa cơm lĩnh án

Thứ sáu, 24/04/2020, 16:46 (GMT+7)

Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt kẻ đâm chết em trai do mâu thuẫn tổ chức đám tang cho người thân.

Kẻ đâm chết em trai trên mâm cơm ở Lạng Sơn lĩnh án

Bị cáo Triệu Văn Thắng.

Ngày 24/4, TAND tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Triệu Văn Thắng (SN 1975), trú tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn về hành vi Giết người.

Tại phiên tòa, bị cáo Triệu Văn Thắng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và gia đình bị cáo đã bồi thường mai táng phí, tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại. Kết thúc phiên tòa, HĐXX cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tuyên phạt bị cáo Thắng mức án 12 năm tù.

Theo cáo trạng, chiều 17/11/2019, Triệu Văn Thắng cùng em trai là Triệu Văn Tài (SN 1979, trú cùng thôn) đến nhà cháu ở gần nhà ăn cơm, uống rượu. Trong khi ăn uống, giữa Thắng và Tài xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau về chuyện tổ chức đám tang cho một người cháu trong dòng họ. Trong lúc xô xát, Thắng dùng con dao nhọn đâm một nhát vào vùng ngực trái Tài, khiến nạn nhân gục ngã và tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng Thắng đã đến trụ sở công an huyện đầu thú. Ngay sau đó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Bình Gia đã xuống hiện trường khám nghiệm để điều tra làm rõ vụ án

"Tại trụ sở CA xã, bước đầu ông Thắng khai nhận do trong bữa rượu bị em trai chửi bới, xúc phạm nên mới tức giận xuống tay gây án", Trưởng CA xã Tân Văn (huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) cho biết. Được biết, cả hung thủ và nạn nhân đều đã có gia đình riêng, trước đó thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống thường nhật. Đặc biệt cả 2 đều hay rượu chè.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN