Thứ sáu, 19/04/2024 | 02:30
RSS

Chồng chết vì Covid-19, vợ phải ở trong nhà với thi thể theo lệnh cách ly

Thứ tư, 11/03/2020, 14:55 (GMT+7)

Do lệnh cách ly, một người phụ nữ Italy phải ở nguyên trong nhà, nơi có thi thể người chồng đã qua đời vì Covid-19.

Chồng chết vì Covid-19, vợ phải ở trong nhà với thi thể chồng theo lệnh cách ly
Ảnh minh hoạ - Nguồn: AFP

Phỏng vấn với trang CNN, ông Giancarlo Canepa, Thị trưởng Thành phố Borghetto Santo Spirito tỉnh Savona, vùng Liguria của Italia cho biết người phụ nữ không thể rời căn hộ của mình, và phải ở cùng xác chết của chồng chết do covid-19 theo quy định cách ly.

Được biết, người chồng quá cố của người phụ nữ trên được chẩn đoán dương tính với Covid-19 và qua đời lúc 2h sáng ngày 9/3 theo giờ địa phương. Vị thị trưởng còn cho hay, người chồng đã từ chối được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị nên mới dẫn đến kết cục đáng tiếc này.

Về phần người vợ, ông Giancarlo Canepa nói: “Bà ấy vẫn phải ở yên trong nhà với thi thể của người chồng, chúng tôi chưa thể đưa thi thể của ông ấy đi cho đến tận sáng 11/3”. Ông Giancarlo cho biết thêm, lệnh phong tỏa, cách ly của địa phương quy định rõ, không ai được phép tiếp cận thi thể người chồng chết vì Covid-19 và họ phải tuyệt đối tuân thủ các quy định an ninh.

Trước tình hình Italia bùng phát dịch nghiêm trọng, câu chuyện đau lòng cùng tình cảnh đáng thương của người vợ đã thu hút sự chú ý của mọi người và nhanh chóng xuất hiện trên các mặt báo.

Đài truyền hình địa phương IVG.IT đã đăng tải các cuộc phỏng vấn qua video với hàng xóm của người phụ nữ. Một người bày tỏ: “Giờ điều quan trọng nhất là quan tâm đến người phụ nữ này, một mình với thi thể người chồng… Không ai có thể đến gần giúp đỡ hay an ủi bà ấy. Chúng tôi hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết nhanh chóng”.

Sau Trung Quốc Italia đang trở thành “ổ dịch” Covid-19 lớn nhất thế giới Tính đến hết ngày 10/3, Italia ghi nhận 631 ca tử vong và hơn 10.000 ca mắc Covid-19. Bất chấp hàng loạt biện pháp đối phó của chính phủ, số ca nhiễm mới và tử vong vẫn tiếp tục tăng nhanh chóng mặt. Đầu tuần này, Chính phủ Italia đã ban bố lệnh phong toả toàn quốc bắt đầu từ 10/3 đến hết 3-4 để ngăn dịch lây lan.

Hoàng Linh
Theo Đời sống Plus/GĐVN