Thứ tư, 24/04/2024 | 14:00
RSS

Ít nhất 20 người chết sau vụ xả súng vào siêu thị ở Mỹ

Chủ nhật, 04/08/2019, 08:21 (GMT+7)

Tổng chưởng lý bang Texas (Mỹ), Greg Abbott, tuyên bố trong buổi họp báo rằng 20 người đã tử vong trong vụ xả súng tại siêu thị Walmart ở El Paso.

Vụ xả súng xảy ra tại siêu thị Walmart ở thành phố El Paso thuộc bang Texas, Mỹ chiều 3/8 (sáng 4/8 giờ Hà Nội) trong lúc nhiều người đang mua sắm đồ đến trường cho trẻ em. Thống đốc bang Texas Greg Abbott xác nhận có ít nhất 20 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Cảnh sát đã khống chế được nghi phạm Patrick Crusius, cho biết hắn mới bước sang tuổi 21 và hành động một mình. Hình ảnh từ máy quay an ninh cho thấy nghi phạm mang theo một khẩu súng trường AK và đeo chụp bảo vệ tai. "Đây là một bi kịch khiến tôi gặp không ít khó khăn trong quá trình xử lý", Thị trưởng El Paso, Dee Margo, trả lời đài CNN.

Trung sĩ Robert Gomez, phát ngôn viên cảnh sát El Paso, cho biết có khoảng 1.000-3.000 người trong siêu thị Walmart vào thời điểm xảy ra xả súng. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân địa phương tới bệnh viện hiến máu để cứu các nạn nhân bị thương.

Ít nhất 20 người chết sau vụ xả súng vào siêu thị ở Mỹ
Bên ngoài hiện trường vụ việc. Ảnh: AFP

"Tình hình thật tồi tệ, có quá nhiều người chết. Tôi đã nói chuyện với thống đốc Texas, chính quyền liên bang sẵn sàng hỗ trợ toàn diện. Chúa phù hộ tất cả mọi người", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter.

KTSM, một kênh truyền hình địa phương, đã công bố trên trang web 2 tấm ảnh được cho là của tay súng do camera an ninh ghi nhận.

Trong hình, một người đàn ông trẻ tuổi mang kính, mặc quần kaki và áo phông tối màu, đang cầm một khẩu súng trường đi vào phía trong cửa hàng. Người này dường như còn đeo cả tai nghe hoặc đồ bảo vệ tai, thường sử dụng trong các phòng tập bắn.

Ít nhất 20 người chết sau vụ xả súng vào siêu thị ở Mỹ
Đây được cho là hình ảnh của nghi phạm. Ảnh: KTSM

Hãng tin AP cho biết nghi phạm là Patrick Crusius, 21 tuổi. Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn chưa xác nhận độ chính xác của 2 tấm ảnh trên.

Cảnh sát trưởng El Paso, Greg Allen, cũng thông báo rằng động cơ cụ thể vẫn chưa được xác định, nhưng nhiều khả năng liên quan tới nạn kì thị và thù ghét. Theo trang Intelligencer, một số tài khoản mạng xã hội được cho là thuộc về nghi phạm thường chia sẻ các nội dung cực đoan, ủng hộ Tổng thống Trump và chiến lược kiểm soát người biểu tình của ông.

Một số hãng truyền thông Mỹ nói nghi phạm đã đăng tải nội dung về da trắng thượng đẳng trước khi gây án. Hãng tin Reuters cho biết phía Facebook đã khóa tài khoản của nghi phạm và phối hợp với cơ quan điều tra.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.