Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:34
RSS

Hy hữu: Cụ bà bị ung thư tuyến giáp suốt 50 năm mà không biết

Thứ ba, 24/09/2019, 07:00 (GMT+7)

Cụ bà phải sống chung với khối u tuyến giáp khổng lồ suốt nhiều năm qua. Mãi gần đây khi đi khám cụ mới biết mình mắc bệnh nhưng chưa có điều kiện để phẫu thuật.

Hy hữu: Cụ bà bị ung thư tuyến giáp suốt 50 năm mà không biết
Khối u tuyến giáp khổng lồ của bệnh nhân.

Cụ bà (85 tuổi, ở Đoan Hùng - Phú Thọ) đã đi khám tại các bệnh viện tuyến Trung ương nhiều lần, được tư vấn phẫu thuật nhưng gia đình chần chừ chưa muốn thực hiện vì hoàn cảnh khó khăn. Gần đây tình trạng sức khỏe của cụ ngày càng nặng, khối u quá to chèn ép khiến cụ khó thở, nói khàn người thân mới đưa cụ nhập viện vào Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) điều trị.

Sau khi thăm khám lâm sàng, làm các xét nghiệm chẩn đoán, các bác sỹ nhận định đây là 1 trường hợp rất khó vì khối u quá to gây chèn ép vào đường thở, bệnh nhân tuổi cao, thể trạng suy kiệt. Các Bác sỹ khoa Ung bướu đã hội chẩn các bác sỹ Gây mê hồi sức và chuyên gia Bệnh viện K trung ương đồng thời trao đổi với gia đình tình trạng của bệnh nhân.

Được sự đồng ý thống nhất của gia đình và sự hỗ trợ từ các chuyên gia ung thư cụ bà đã được thực hiện phẫu thuật thành công. Khối u được loại bỏ hoàn toàn, hiện tại sức khỏe cụ đã ổn định và có thể ra viện trong một vài ngày tới.

Hy hữu: Cụ bà bị ung thư tuyến giáp suốt 50 năm mà không biết 2
Bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật với sự hỗ trợ từ chuyên gia Bệnh viện K.

Theo các bác sỹ khoa Ung bướu - BVĐK Hùng Vương ung thư tuyến giáp là bệnh lý tiên lượng rất tốt, tỷ lệ sống thêm 10 năm trung bình của nhóm biệt hóa khoảng gần 90%. Thể tủy tỷ lệ sống thêm 5 năm khoảng 50 %. Thể không biệt hóa thời gian sống thêm trung bình 6 – 8 tháng.

Ung thư tuyến giáp là bệnh xảy ra khi có sự bất thường thường trong sự phát triển của các tế bào tuyến giáp, là sự xuất hiện của các tế bào ung thư tạo thành khối u ác tính ở vùng tuyến giáp.
Ung thư tuyến giáp chiếm 1 – 2% trong tất cả các loại ung thư nhưng chiếm đến 90% ung thư của các tuyến giáp.

Hy hữu: Cụ bà bị ung thư tuyến giáp suốt 50 năm mà không biết 3
Khối u của bệnh nhân sau khi được phẫu thuật.

Ung thư tuyến giáp gặp nữ > nam, tỷ lệ 3/1. Việt Nam là 1 trong những nước có tỉ lệ mắc ung thư tuyến giáp cao.
Ung thư tuyến giáp chia làm 2 nhóm khác nhau về lâm sàng và tiên lượng gồm: Ung thư tuyến giáp thể biệt hóa và ung thư tuyến giáp thể không biệt hóa.

Điều trị ung thư tuyến giáp dựa vào từng thể loại mô bệnh học cụ thể. Trong ung thư tuyến giáp thể biệt hóa phẫu thuật đóng vai trò quan trọng nhất. Điều trị I131 là phương pháp điều trị bổ trợ bổ trợ giúp tiêu diệt nhứng tế bào ung thư còn sót lại hoặc những tổn thương di căn xa. Điều trị hormone thay thế giúp duy trì bệnh ổn định, kéo dài thời gian xuất hiện tái phát. 

Minh Trang
Theo Đời sống Plus/GĐVN