Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:35
RSS

Huỳnh Tiến Khoa: ''Tôi là người cầu toàn''

Thứ bảy, 06/05/2017, 19:15 (GMT+7)

Liên tiếp đoạt quán quân 2 gameshow hài được khán giả yêu thích, Huỳnh Tiến Khoa chia sẻ anh là một người cầu toàn nên phải làm tốt nhất các tiết mục của mình.

Sau khi cùng đội Xém Cười lên ngôi Quán quân tại cuộc thi Làng hài mở hội vào cuối năm 2016, hoạt động nghệ thuật của Huỳnh Tiến Khoa như được chắp thêm đôi cánh. Nếu như trước kia, chủ yếu chỉ đi diễn thì sau cuộc thi, anh còn có thêm nhiều show dàn dựng với vai trò đạo diễn.

Mới đây anh vừa tiếp tục giành quán quân Cặp đôi hài hước với Don Nguyễn. Việc tham gia gameshow này cũng là cách mà anh học hỏi thêm kinh nghiệm từ đồng nghiệp. Khoa chia sẻ: “Cuộc thi này có nhiều đàn anh, đàn chị thi chung. Họ dày dạn kinh nghiệm hơn mình rất nhiều. Mình vào thi, học được kinh nghiệm của họ tới đâu thì học”.

- Vừa đoạt quán quân "Làng hài mở hội" với nhóm Xém Cười, bây giờ bạn lại tiếp tục giành luôn quán quân “Cặp đôi hài hước” với Don Nguyễn. Khoa có nghĩ mình quá may mắn không?

- Đúng là Khoa cảm thấy quá may mắn, nhưng để được cái may mắn này Khoa và Don Nguyễn đã cố gắng suốt 3 tháng, bỏ không biết biết bao nhiêu là tuồng để có được 12 tác phẩm trong chương trình Cặp đôi hài hước. Điều may mắn nhất là Khoa đã chọn cặp đôi với Don Nguyễn, một bạn đường ăn ý.

Giữa Khoa và Don là 2 cá tính ngược nhau, Khoa cực kì cầu toàn và khó tính còn Don lại rất đằm tính, Khoa lo nội dung còn Don lo các phần còn lại. Bên cạnh đó, Don rất chịu khó tìm tòi nhân vật... Nếu như trong chương trình Cặp đôi hài hước này không phải cặp đôi với Don Nguyễn thì chưa chắc Khoa đã về tới đích.

- Theo Khoa, 2 chương trình này giống và khác nhau thế nào? Bên nào bạn cảm thấy bị áp lực nhất?

- Làng hài mở hội là cuộc thi về đội nhóm, nội dung hoàn toàn là kịch, và thi nhóm nên đất diễn sẽ phân bổ đều cho từng thành viên. Còn Cặp đôi hài hước thì khác, sự kết hợp giữa nghệ sĩ hài và ca sĩ, nội dung nhẹ nhàng hơn, màu sắc hơn vì phải có nhạc, thêm nữa đất diễn chỉ tập trung vào 2 nhân vật nên thỏa sức tung hoành.

Nếu nói về áp lực thì lúc nào Khoa cũng bị áp lực vì Khoa là một người cầu toàn, không bao giờ chịu ưng ý với những tác phẩm của mình làm. Chính vì vậy thường xuyên trong thời gian thi, có những vở tập gần xong thì Khoa lại bỏ và làm vở khác vì chưa ưng ý.

Khoa bị Don Nguyễn và mọi người nói suốt về vấn đề này nhưng không sửa được vì đó là tính cách rồi. Trong những tác phẩm của Khoa làm, Khoa không dám tìm tới sự hoàn hảo nhưng Khoa muốn phải chỉnh chu hết sức trong khả năng mà mình có.

- Bạn có thể chia sẻ những kỷ niệm và khó khăn mà mình đã trải qua khi tham gia "Làng hài mở hội" và "Cặp đôi hài hước"?

- Kỷ niệm thì nhiều lắm, nhưng đáng nói nhất là ở chương trình Làng hài mở hội. Ở tập 11 Khoa diễn tiết mục Tiền là tiên. Khoa là một đứa cực kỳ sợ lửa, do hồi năm lớp 7 nhà Khoa bị cháy mà Khoa thì bị kẹt trong nhà nên ám ảnh lửa lắm. Vậy mà ở tập 11 là vòng quyết định để vào chung kết, để tạo hiệu ứng Khoa quyết định dùng trò ‘''Đốt người''.

Vì là kịch, diễn viên không được mặc đồ bảo hộ, chỉ có mặc một cái áo dày và ẩm cho đỡ nóng, người tẩm dầu châm lửa lên người Khoa là Võ Ngọc Tân. Hai đứa để tập cảnh này là mấy ngày cứ kéo nhau ra Long An mượn sân nhà người bạn tập vì trong nội ô không cho phép tập lửa.

Ngoài ra, ở tập chung kết năm, Khoa và Xém Cười làm tiết mục Xóm nghèo thất thủ, trong đó có cảnh dãy nhà trọ bị đốt, Khoa đã lợp toàn bộ 2 dãy nhà bằng giấy ảo thuật nên dễ bắt lửa và lửa bùng lên rất đẹp.

Nhưng xui là chuẩn bị lên diễn trời đổ mưa to, hai dãy nhà lợp giấy ướt nhẹp, cả nhóm nháo nhào trong lúc giám khảo đang nhận xét đội thi trước, cả đám dùng máy sấy tóc cho giấy mau khô. Cuối cùng khi lên sân khấu chỉ có 1 nhà cháy rất đẹp, nhà còn lại thì cháy cứ loe ngoe.

Trong Cặp đôi hài hước, kỉ niệm đáng nhớ nhất và Khoa gọi là sai trái nhất là tiết mục Khoa làm Công chúa bong bóng và Don Nguyễn làm Hoàng Tử. Chưa bao giờ Khoa tự tin khi làm giả nữ, mà lại còn là nữ đẹp. Lúc tập tiết mục đó, cả nhóm ngồi cười suốt 1 buổi mà không ai tập được.

- Dạo gần đây đang nóng lên vụ hài nhảm, bản thân Khoa cũng là một diễn viên, bạn cảm thấy thế nào?

- Về vấn đề này, Khoa không dám nhận xét đồng nghiệp, nhưng cũng là một diễn viên hài, Khoa hiểu rằng cái quan trọng nhất là người nghệ sỹ phải ý thức được giá trị của mình, làm nghệ sỹ không phải chỉ mang yếu tố giải trí cho khán giả là đủ.

Ngày trước thầy Công Ninh dạy lớp Khoa có nói một điều mà Khoa dùng nó là "kim chỉ nam" cho mình: ''Người nghệ sĩ, diễn viên không phải là một thợ diễn mà ai nói gì cũng diễn cái đó''.

Nghệ sỹ mang lại cho khán giả tiếng cười nhưng bên cạnh tiếng cười đó phải có một giá trị nhất định về xã hội về cuộc sống. Giống như một người đầu bếp đưa ra một món ăn, món ăn đó nhìn phải hấp dẫn mà quan trọng là phải bổ dưỡng đủ chất thì mới là một đầu bếp giỏi.

- Đa số khán giả chỉ xem Huỳnh Tiến Khoa diễn các tiểu phẩm ngắn qua gameshow, còn đối với kịch dài thì bạn đã thử sức chưa?

- Khoa vốn xuất thân từ sân khấu chính kịch. Trước khi tới với gameshow hài, bản thân Khoa đã diễn ở rất nhiều nhà hát như là 5B, thế giới Trẻ. Khoa cũng đã có 2 huy chương Bạc trong hai đợt Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc liên tiếp. Đó là Cánh đồng bất tận ở nhà hát 5B và Đường hầm diễn ra ở Hà Nội.

- Sau khi giành quán quân “Cặp đôi hài hước”, chắc hẳn Khoa đang có nhiều kế hoạch mới để gửi đến khán giả? 

- Chắc chắn rồi. Khoa và Don Nguyễn đã có một số dự định với nhau, nhưng trước tiên Khoa và Don sẽ cùng nhau hợp tác làm một seri chương trình dành cho các bé thiếu nhi từ 4 đến 10 tuổi sẽ phát hành trên Youtube. Hiện Khoa với Don đang kiếm nhà tài trợ và sẽ xúc tiến làm thật sớm.

Dự án này Khoa với Don quyết tâm dữ lắm. Hi vọng rằng cặp đôi Khoa và Don sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các quý khán giả.

Cảm ơn Huỳnh Tiến Khoa!

Đình Cường
Theo Đời sống Plus