Thứ năm, 25/04/2024 | 20:50
RSS

Hủy kỳ thi năng lực tiếng Nhật lớn nhất thế giới vì dịch Covid-19

Thứ tư, 20/05/2020, 13:46 (GMT+7)

Thông báo mới nhất từ Hiệp hội hỗ trợ quốc tế Nhật, kỳ thi năng lực tiếng Nhật đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 5/7 sẽ bị hủy. Kỳ thi JLPT thứ 2 vào ngày 6/12 có tổ chức hay không còn phụ thuộc tình hình dịch bệnh.

Hủy kỳ thi năng lực tiếng Nhật lớn nhất thế giới vì dịch Covid-19

Hủy kỳ thi năng lực tiếng Nhật lớn nhất thế giới vì dịch covid-19 Ảnh minh họa.

Ban tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) vừa cho biết do dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp nên tới đây sẽ hủy kỳ thi này lần đầu tiên sau nhiều năm.

Mỗi năm, Hiệp hội hỗ trợ quốc tế Nhật và Quỹ giao lưu quốc tế Nhật tổ chức 2 kỳ thi JLPT, thường vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 7 và tháng 12. Được biết, JLPT là kỳ thi uy tín và lớn nhất để kiểm tra trình độ tiếng Nhật trên toàn cầu. Hiện tại, kỳ thi phổ biến tại hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới.

Năm nay, theo thông báo mới nhất từ Hiệp hội hỗ trợ quốc tế Nhật, kỳ thi đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 5/7 sẽ bị hủy. Nguyên nhân là dịch Covid-19 ở nhiều quốc gia vẫn còn phức tạp, việc hủy kỳ thi này sẽ đảm bảo an toàn cho các thí sinh. Ngoài ra, chi phí dự thi sẽ được hoàn trả cho các thí sinh qua thẻ tín dụng trong vòng từ 2-3 tháng tới.

Theo Hiệp hội hỗ trợ quốc tế Nhật, kỳ thi JLPT thứ 2 trong năm 2020 vào ngày 6/12 như dự kiến có tổ chức hay không sẽ còn phụ thuộc vào tình hình dịch kh9i đó, ban tổ chức sẽ thông báo sau trên website.

Thông tin trên báo Tuổi trẻ, ở Việt Nam, kỳ thi JLPT theo lịch quốc tế thường diễn ra tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Huế.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.