Thứ năm, 25/04/2024 | 19:32
RSS

Hữu Thắng đã mắc sai lầm trong trận bán kết như thế nào?

Chủ nhật, 04/12/2016, 12:55 (GMT+7)

Trận thua 1-2 của đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi với đối thủ nhiều duyên nợ Indonesia trong trận chiến chiều qua, ít nhiều có "đóng góp" không nhỏ từ những sai lầm khó hiểu của huấn luyện viên Hữu Thắng.

Trong một trấn bán kết cân tài cân sức, mỗi quyết định sai lầm đều có thể dẫn đến thất bại khôn lường. Và đây là một số quyết định lạ lùng của huấn luyện viên Hữu Thắng.

Sử dụng Đình Đồng thay vì Âu Văn Hoàn

Trước ngày sang Myanmar tham dự AFF Cup 2016, Đình Đồng bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe và phải ngồi dự bị hầu hết các trận vòng đấu bảng của đội tuyển Việt Nam Đá thay cho Đình Đồng ở vị trí hậu vệ phải là Âu Văn Hoàn, cầu thủ thuộc biên chế của B. Bình Dương.

Với phong độ ấn tượng, Hoàn đã góp công không nhỏ vào thành tích vào bán kết sau 3 trận toàn thắng của đội bóng áo đỏ. Nhiều người tin rằng, với kinh nghiệm vượt trội cùng sự ổn định trong lối chơi, Văn Hoàn sẽ tiếp tục được lựa chọn trấn giữ vị trí hậu vệ phải quen thuộc, trong trận bán kết lượt đi với Indonesia.

Dẫu vậy, huấn luyện viên Hữu Thắng đã gây bất ngờ với người hâm mộ khi sử dụng Đình Đồng đá hậu vệ phải trong trận cầu hết sức quan trọng tối qua.

Những phút có mặt trên sân, Đình Đồng là nỗi thất vọng lớn và là chốt chặn thiếu an toàn nhất của hàng thủ đội bóng áo đỏ. Rất nhiều lần, cầu thủ này xử lý bóng lúng túng tạo điều kiện cho tiền đạo đội bạn xâm nhập vòng cấm, gây nguy hiểm cho khung thành của Nguyên Mạnh.

Phút thứ 49, Ngọc Hải có pha phạm lỗi không đáng có khiến đội nhà dính penalty, đồng thời dâng chiến thắng cho đội bạn. Song nếu xem lại pha bóng này, ta thấy bàn thua đó có sự đóng góp không nhỏ của Đình Đồng khi anh bỏ vị trí khiến Quế Ngọc Hải bọc lót không kịp và dẫn đến tình huống phạm lỗi không đáng có.

Nếu Hữu Thắng tỉnh táo hơn và sử dụng Âu Văn Hoàn đá ở vị trí hậu vệ phải, tối thiểu có lẽ đội bóng áo đỏ có thể đã kiếm được một trận hòa ở trận đấu này.

Huấn luyện viên Hữu Thắng ảnh 1

Huấn luyện viên Hữu Thắng đã sai lầm trong việc lựa chọn hậu vệ phải

Sử dụng Trọng Hoàng đá thay vị trí của Văn Toàn

Một trong những quyết định khó hiểu khác của Hữu Thắng là dùng Trọng Hoàng đá thay ở vị trí của Văn Toàn ở hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu chiều qua. Trong trận đấu này, Trọng Hoàng chơi không thật sự ấn tượng, nếu không muốn nói là thất vọng.

Những phút có mặt trên sân, “Hoàng bò” gần như mất hút. Thậm chí cầu thủ này đã có tình huống phạm lỗi nguy hiểm với hậu vệ đối phương ở phút thứ 18, khiến người hâm mộ và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam thót tim.

Nếu nghiêm khắc hơn, trọng tài chính điều khiển trận đấu hoàn toàn có thể tặng cho tiền vệ của đội tuyển Việt Nam một chiếc thẻ đỏ với pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết này. Và nếu điều đó xảy ra, có lẽ mọi chuyện còn tồi tệ hơn rất nhiều so với việc để thua cách biệt một bàn trước đối thủ của thầy trò Hữu Thắng.

Không tin dùng Công Phượng

Bên cạnh việc quá tin dùng Đình Đồng và Trọng Hoàng trong trận đấu chiều qua, Hữu Thắng cũng đã mắc sai lầm với quyết định không tin dùng Công Phượng, gây ức chế với người hâm mộ. Thực tế, “Messi Việt Nam” cũng đã vào sân từ băng ghế dự bị nhưng rõ ràng, với 5 phút có mặt trên sân, Công Phượng dù có tài năng đến mấy cũng chẳng thể tạo nên bất kỳ một sự khác biệt nào.

Nhiều người hâm mộ tỏ ra vô cùng thất vọng với Hữu Thắng, và cho rằng nếu để cho CP10 vào sân sớm hơn, với khả năng đi bóng khéo léo cùng với việc được thi đấu cạnh những người bạn ăn tập nhiều năm trong màu áo HAGL trước đây như Văn Thanh, Văn Toàn, Xuân Trường, có lẽ đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu khởi sắc hơn và không phải chịu một trận thua ấm ức như vậy.

Huấn luyện viên Hữu Thắng ảnh 2

Không sử dụng Công Phượng sớm hơn cũng là một quyết định khó hiểu của huấn luyện viên Hữu Thắng

Để thua 1-2 trên sân khách của Indonesia chưa phải là dấu chấm hết cho đội tuyển Việt Nam. Phía trước thầy trò Hữu Thắng cơ hội vẫn còn rộng mở, bởi với việc có được một bàn thắng trên sân khách làm vốn, đội tuyển Việt Nam chỉ cần dành chiến thắng tối thiếu trên sân Mỹ Đình vào ngày 7/12 tới đây là sở hữu tấm vé vào chơi trận chung kết.

Hy vọng rằng thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng sẽ “chân cứng đá mềm” và có được kết quả tích cực trong trận đấu sinh tử sắp tới qua đó góp mặt trong trận chung kết trong mơ, qua đó đáp ứng được kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ.

Nguyễn Hưng
Theo Đời Sống Plus