Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:21
RSS

Hưng Yên: Va chạm với xe bồn, người đàn ông tử vong tại chỗ

Thứ sáu, 29/06/2018, 20:20 (GMT+7)

Cú va chạm mạnh với xe bồn chạy ngược chiều khiến người đàn ông ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Hưng Yên: Va chạm với xe bồn, người đàn ông tử vong tại chỗHiện trường vụ tai nạn thương tâm

Chiều ngày 29/6, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện UBND xã Minh Châu (huyện Yên Mỹ Hưng Yên) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h chiều ngày 29/6. Vào thời gian trên, chiếc xe bồn chở xăng mang BKS: 51C – 503.55 đang lưu thông trên tuyến đường 39A theo hướng đi Phố Nối.

Khi đi đến đoạn đường thuộc địa phận xã Minh Châu (huyện Yên Mỹ) thì bất ngờ xảy ra va chạm giao thông với chiếc xe máy mang BKS: 34M2 – 0494 do một người đàn ông điều khiển di chuyển theo chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến người đàn ông ngã xuống đường và bị bánh xe bồn cán qua người dẫn đến tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng trong khi đó chiếc xe bồn nằm cách thi thể nạn nhân khoảng 20m.

Một nhân chứng của vụ việc cho biết: “Vào thời điểm trên, tôi đang ngồi gần nơi xảy ra vụ tai nạn bỗng dưng nghe thấy tiếng va chạm mạnh. Khi quay ra nhìn thì thấy thi thể người đàn ông bị bánh xe bồn cán qua tử vong gần đó”.

Vụ việc được người thân thông báo đến cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, Công an xã Minh Châu cũng như Công an huyện Yên Mỹ đã có mặt tại hiện trường vụ việc để tổ chức phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, nạn nhân là anh B.Q.H. (30 tuổi, người xã Lai Vu, huyện Kim Thành, Hải Dương). Nạn nhân được xác định đang làm công nhân điện tại một công ty trên địa bàn huyện Yên Mỹ.

Trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Miến, Trưởng Công an xã Lai Vu xác nhận thông tin về việc anh H. là người địa phương. “Nạn nhân có họ hàng với nhà tôi. Anh này người gốc ở xã Lai Vu nhưng sau khi lấy vợ đã chuyển sang nhà vợ ở huyện Nam Sách để sinh sống.

Gia đình nạn nhân cũng tương đối khó khăn, vợ chồng mới lấy nhau và mới cất tạm căn lều nhỏ để sinh sống. Anh H. này đang làm công nhân điện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”, ông Miến thông tin.

Cũng theo thông tin vị Trưởng Công an xã Lai Vu cung cấp, hiện tại, thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về quê và đang làm thủ tục an táng theo phong tục địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN