Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:52
RSS

Hưng Yên: Cháy kho chứa hàng, khói đen bao trùm cả khu vực

Chủ nhật, 16/09/2018, 20:02 (GMT+7)

Một kho chứa hàng của người Trung Quốc thuê tại Yên Mỹ (Hưng Yên) bất ngờ bốc cháy kinh hoàng, lửa cháy ngùn ngụt, khói đen bao trùm một vùng.

Hưng Yên: Kho chứa hàng 1.000m2 chìm trong khói lửaHiện trường vụ cháy

Trao đổi với PV, ông Phạm Trần Hoạt - Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, khoảng 14h30 chiều nay 16/9 đã xảy ra vụ cháy lớn tại nhà xưởng của Công ty 20 (người Trung Quốc thuê làm kho chứa hàng) trên địa bàn xã Gia Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Vào thời điểm trên, nhiều công nhân phát hiện trong xưởng thấy có khói bốc lên chạy ra hô hoán mọi người dập lửa nhưng ngọn lửa bùng lên quá lớn đã nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ nhà xưởng sản xuất.

Nhận được tin báo lực lượng PCCC tỉnh Hưng Yên đã điều động nhiều xe cứu hoả tới hiện trường để dập lửa. Do đám cháy lớn trên diện tích rộng nên công việc dập lửa khá khó khăn. Tính tới thời điểm 17h đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

Hưng Yên: Kho chứa hàng 1.000m2 chìm trong khói lửa2Lực lượng chức năng có mặt để tiến hành cứu hoả

Hưng Yên: Kho chứa hàng 1.000m2 chìm trong khói lửa3Cột khói từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét

“Qua kiểm tra, xác minh của cơ quan công an cho thấy, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong kho chứa chủ yếu là hạt nhựa và không có người làm việc. Thời điểm xảy ra vụ cháy, chủ thuê kho là người Trung Quốc không có mặt và rất may vụ cháy cũng không lây lan sang các khu vực khác", ông Hoạt cho hay.

Trong khi đó, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cũng cho biết, ông đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được thông tin để chỉ đạo các lực lượng tập trung dập tắt đám cháy và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đến chiều tối ngọn lửa đã được dập tắt. Hàng nghìn mét vuông nhà xưởng bị thiêu rụi hoàn toàn, may mắn không có thiệt hại về người.

Văn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN