Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:28
RSS

Hỏa hoạn chung cư, mẹ liều mình ném 2 con từ tầng 5 xuống đất

Thứ bảy, 04/08/2018, 09:15 (GMT+7)

Hai đứa bé bị mẹ ném từ tầng 5 xuống đất còn rất nhỏ, bé trai 9 tuổi và bé gái 3 tuổi.

Theo Đất Việt, vào khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 3/8, ở thành phố Hứa Xương (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại khu chung cư cao tầng.

Lửa bỗng bùng lên nhanh chóng khiến người dân nơi đây hốt hoảng tìm cách thoát thân. Thế nhưng, có một gia đình ở tầng 5 vẫn chưa kịp thoát ra trong khi lửa và khói đã ngùn ngụt bốc lên, giăng kín mịt mù. Theo thông tin, trong căn phòng đó có người mẹ và 2 người con nhỏ, đứa lớn mới 9 tuổi và bé út 3 tuổi.

Theo thông tin cho biết, hai đứa bé còn rất nhỏ, bé trai 9 tuổi và bé gái 3 tuổi. Trong lúc cấp bách, người mẹ này đã nhanh trí lấy ga trải giường ném xuống đất và cầu cứu những người dân xung quanh. Lúc này mọi người ở dưới nhanh chóng dùng ga trải giương căng ra để làm dụng cụ đỡ. Sau khi chuẩn bị xong, người mẹ ngay lập tức lần lượt ném hai đứa con của mình xuống. 

Hỏa hoạn chung cư, mẹ liều mình ném 2 con từ tầng 5 xuống đất
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Sina

Mặc dù đây là một hành động nguy hiểm, nhưng vì lửa đã lan ra nhanh chóng, khói mịt mù chặn ở các cửa. Căn phòng của gia đình này lại ở tận tầng 5 nên người mẹ cũng không có cách nào khác. Tuy nhiên, người mẹ này chỉ cứu được hai đứa con, còn mình vẫn bị mắc kẹt bên trong tòa nhà, theo Helino.

Không lâu sau đó, cứu hỏa đã tới và đưa được người mẹ ra ngoài nhưng hiện tại, chị vẫn đang nằm cấp cứu tại bệnh viện.

Nguyên nhân về đám cháy hiện vẫn đang được điều tra làm rõ. Còn hành động của người mẹ này được đánh giá là nguy hiểm nhưng cũng đầy nhanh trí, giúp cứu sống hai con nhỏ.


Xem thêm: Vì sao chấm thẩm định không phát hiện ra sai phạm điểm thi ở Hòa Bình?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN