Thứ sáu, 29/03/2024 | 11:46
RSS

Fanpage Giọng hát Việt nhí xin lỗi vì ghép ảnh dàn thí sinh chìm trong hỏa hoạn

Thứ bảy, 31/03/2018, 11:31 (GMT+7)

Ghép ảnh thí sinh trong hỏa hoạn, fanpage 1,7 triệu lượt thích của Giọng hát Việt nhí phải xin lỗi.

Mới đây, trên trang fanpage chính thức của chương trình "Giọng hát Việt nhí" đã đăng tải một bức ảnh khiến cư dân mạng xôn xao. Hình ảnh ghép các thí sinh trong cuộc thi vào một toàn nhà bốc cháy kèm câu hỏi: "Nếu trường hợp này xảy ra bạn sẽ cứu ai đầu tiên?". Ngay lập tức trang fanpage chính thức này phải nhận phản ứng dữ dội từ phía cư dân mạng.

Nhiều người cho rằng đây là một trò đùa quá lố của đội ngũ quản lý fanpage cuộc thi. Thời điểm này vô cùng nhạy cảm bởi vụ cháy thương tâm khiến nhiều người tử vong tại chung cư Carina mới xảy ra. Không ít ý kiến cho rằng trò đùa này làm tổn thương những người trong cuộc.

fanpage Giọng hát Việt nhí
Hình ảnh phản cảm trên fanpage Giọng hát Việt nhí. Ảnh chụp màn hình

Khán giả Vũ Thi viết: “Không phải chỉ vì sự thờ ơ, vô cảm với nỗi đau của người khác, mà còn bông đùa được trên điều đó nữa. Có những lỗi lầm không thể nói một câu xin lỗi mà bỏ qua được”.

“Chúng tôi nghĩ rằng Giọng hát Việt nhí đang gây chú ý bằng việc cười cợt trên nỗi đau người khác. Việc ghép mặt những thí sinh nổi tiếng càng phản cảm” - khán giả H.T nhận xét.

Trước phản ứng từ công chúng, cách đây một tiếng, fanpage Giọng hát Việt nhí đã đăng tải lời xin lỗi chính thức.

“Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến khán giả khi đã để xảy ra sơ xuất qua việc đăng ảnh nội dung phản cảm gây bức xúc cho khán giả và những người yêu mến chương trình. Đây là lỗi sơ xuất không đáng có của ban biên tập fanpage”, đại diện fanpage cho hay.

“Chúng tôi rất đồng cảm và chia sẻ với những mất mát của các gia đình, nạn nhân trong vụ hoả hoạn Carina. Một lần nữa, chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi”, trích dẫn trạng thái xin lỗi được đăng công khai trên fanpage.


Xem thêm: Lộ bằng chứng Bùi Tiến Dũng và Bảo Anh đang yêu nhau

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN