Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:24
RSS

Huấn luyện bị động cho người chết não không nên tiến hành quá vội vàng

Thứ bảy, 25/02/2017, 21:50 (GMT+7)

Huấn luyện bị động cho người chết não là một bộ phận không thể thiếu được trong quy trình điều trị ban đầu.

Huấn luyện bị động cho người chết não

Huấn luyện bị động cho người chết não

Huấn luyện bị động cho người chết não giúp cho người bệnh có cảm giác vận động, giữ cho cơ bắp và phần mềm đàn hồi, từ đó giữ cho khớp hoạt động hoàn chỉnh, đề phòng khớp dính liền và co rút.

Phải do người điều trị hồi phục và người nhà tiến hành nhưng cần chú ý không được thái quá.

Rất nhiều người nhà nôn nóng mong muốn người bệnh nhanh hồi phục công năng, nên giúp người bệnh làm động tác khớp đi lại nhiều lần, nhưng do làm nhiều lần quá mà làm khớp bị đau, chân tay co cứngc.

Cho nên huấn luyện bị động cho người chết não cần phải làm từ từ và theo phản ứng của người bệnh mà chú ý tới thời gian phù hợp, nếu nặng có thể tiến hành phục hồi dần ở bệnh viện dưới sự quan sát của bác sỹ, nếu nhẹ có thể về phục hồi ở bên gia đình.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus