Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:46
RSS

Hơn 70% lao động nhập cư tại Trung Quốc lựa chọn ‘đón Tết tại chỗ’

Thứ bảy, 06/02/2021, 10:36 (GMT+7)

Ngày 5/2, Hiệp hội Lao động Trung Quốc và Trung tâm điều tra xã hội thuộc bộ phận cố vấn của Chính phủ Trung Quốc công bố kết quả điều tra tiến hành đối với hơn 53.000 lao động nhập cư của nước này cho thấy, có tới 77,61% người được hỏi lựa chọn ở lại doanh nghiệp hoặc địa phương đang làm việc để đón Tết.

Đây là kết quả điều tra sau khi chính quyền các địa phương kêu gọi người lao động hạn chế di chuyển trong dip Tết nhằm ngăn chặn dịch covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Do nhiều người lao động ở lại, hàng loạt các hàng quán và dịch vụ ở Trung Quốc như ăn uống, vui chơi, thương mại điện tử, chuyển phát nhanh... cũng phục vụ xuyên Tết. Đây là điều hiếm gặp ở nước này từ trước tới nay.        

H.A.
Theo Đại Đoàn Kết

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.