Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:15
RSS

Hơn 2 triệu học sinh Thủ đô dự lễ khai giảng đặc biệt

Chủ nhật, 05/09/2021, 09:55 (GMT+7)

Sáng 5/9, hơn 2 triệu học sinh Hà Nội cùng dự một buổi lễ khai giảng đặc biệt. Lễ khai giảng tổ chức tại 1 địa điểm là Trường THCS Trưng Vương, được tường thuật trực tiếp trên Đài PT&TH Hà Nội.


Học sinh Hà Nội dự lễ khai giảng tại Trường THCS Trưng Vương

Lễ khai giảng đặc biệt trong mùa dịch

Có mặt tại Trường THCS Trưng Vương sáng 5/9 là gần 100 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập tại các trường học trên địa bàn thành phố; cùng các thầy cô giáo tiêu biểu và các đại biểu của thành phố, của Bộ GD&ĐT, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Các cơ sở giáo dục theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp lễ khai giảng của thành phố và tổ chức sinh hoạt đầu khóa theo hình thức trực tuyến. Các nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh để toàn bộ học sinh trên địa bàn thành phố đều theo dõi trực tiếp lễ khai giảng này.

Tại lễ khai giảng, sau phần chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu là phóng sự nhìn lại kết quả năm học 2020-2021 của ngành GD-ĐT Hà Nội. Theo đó, trong năm học vừa qua, toàn ngành đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ học năm học, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm chất lượng giáo dục.


Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn, giữ vững thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế Cả 5 học sinh Hà Nội dự thi Olympic quốc tế đều xuất sắc giành Huy chương vàng, chiếm 5/12 Huy chương vàng của đoàn Việt Nam..

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đọc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới, chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và các em học sinh, sinh viên cùng với gia đình, người thân an toàn trước đại dịch, không ngừng phấn đấu và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới.


Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã tặng hoa chúc mừng ngành GD&ĐT Hà Nội.

Phát biểu chào mừng năm học mới, động viên thầy trò ngành giáo dục Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh bày tỏ: Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, năm học 2020-2021 ngành giáo dục Thủ đô đã vươn lên khó khăn thách thức, vươn lên chính mình, thực hiện mục tiêu kép của ngành và đảm bảo an toàn chống dịch và hoàn thành kế hoạch năm học với chất lượng cao, với tinh thần tạm dừng đến trường không dừng học.

Ngành giáo dục Hà Nội nhanh chóng triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, bảo đảm an toàn cho hơn 2 triệu học sinh và hơn 150 nghìn thầy cô giáo. Hà Nội tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn. Những kết quả trên là minh chứng rõ nét, thể hiện thành tích rất đáng trân trọng, thể hiện trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và toàn thể các em học sinh Thủ đô.


Học sinh Hà Nội theo dõi lễ khai giảng trực tuyến .

Năm 2021-2022 được nhận định trong bối cảnh dịch bệnh còn tiềm ẩn yếu tố khó lường. Ngành Giáo dục Đào tạo Thủ đô cần tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục đào tạo, khắc phục khó khăn để vừa phòng chống dịch vừa tổ chức việc học tập cho học sinh, tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu Thủ đô phát triển bền vững…

Sau bài phát biểu của Chủ tịch Chu Ngọc Anh, các đại biểu được xem các phóng sự về các học sinh trong các khu cách ly, phong tỏa tham dự lễ khai giảng trực tuyến và các tâm tư, nguyện vọng của học sinh, phụ huynh, thầy cô giáo trước khi bước vào năm học mới trong giai đoạn đặc biệt.


Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh trống khai trường.

Học tập trong điều kiện mới

Đại diện hơn 2 triệu học sinh Thủ đô phát biểu cảm xúc trong ngày lễ khai trường. Nguyễn Mỹ Hạnh- học sinh Ttrường THCS Trưng Vương bày tỏ: Năm học 2021- 2022 bắt đầu rất đặc biệt do ảnh hưởng đại dịch Covid 19. Vì vậy, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, học sinh sẽ phải tạm xa mái trường một thời gian.

Tuy nhiên, tạm dừng đến trường nhưng không ngừng học, các bạn học sinh sẽ tiếp tục làm quen, thích ứng với việc học tập trên không gian mạng cùng nhiều ứng dụng bổ ích trong giờ học trực tuyến để lĩnh hội kiến thức. Học tập trong điều kiện mới, các bạn học sinh nên coi đây là cơ hội để được học, để phát triển kỹ năng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực tự học, rèn luyện ý thức tự giác.

Thay mặt hơn 2 triệu học sinh Thủ đô, Mỹ Hạnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các cấp lãnh đạo của TP Hà Nội đã tổ chức buổi Lễ khai giảng trang trọng ý nghĩa; cảm ơn các thầy cô giáo đã luôn sáng tạo, hết lòng vì sự nghiệp “trồng người” và chúc các bạn HS một năm học an toàn, trưởng thành hơn chúc ngành Giáo dục Thủ đô tiếp tục đạt được nhiều thành tích rực rỡ hơn nữa”.


Trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các học sinh có thành tích trong các kỳ thi Olympic năm 2021.

Kết thúc chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các học sinh, cán bộ, giáo viên có thành tích trong các kỳ thi Olympic năm 2021.

Ngay sau lễ khai giảng chung của toàn Thành phố là phần hoạt động, khai giảng riêng của các trường và được thực hiện trên nền tảng trực tuyến. Với 100% học sinh tham dự lễ khai giảng qua truyền hình và 100% các trường học tổ chức hoạt động riêng, lễ khai giảng năm học 2021- 2022 sẽ là dấu ấn đẹp đẽ, trở thành một kỷ niệm không thể phai mờ trong mỗi học sinh, giáo viên, phụ huynh.

Vân Anh
Theo Giáo dục & Thời đại