Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:12
RSS

Cập nhật 1/9: Thêm các tỉnh thành thông báo khẩn dừng đến trường, lùi lịch tựu trường và khai giảng

Thứ tư, 01/09/2021, 08:45 (GMT+7)

Do dịch Covid-19, nhiều tỉnh thành đã quyết định thay đổi lịch tựu trường và khai giảng so với kế hoạch trước đó.

Các tỉnh thành lùi lịch tựu trường, khai giảng

Bình Dương
Sở GD-ĐT đề xuất ngày khai giảng năm học 2021-2022 được tổ chức vào ngày 15/9 bằng hình thức trực tuyến (thay vì khai giảng ngày 5/9/2021 như kế hoạch trước); thực hiện dạy học trực tuyến từ ngày 16/9 đến 30/10. Cụ thể, học sinh tiểu học, THCS, THPT ổn định nề nếp lớp học từ ngày 16/9 đến 18/9; thực hiện chương trình học kỳ I từ 20/9. Riêng đối với mầm non, do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi nên không triển khai hình thức học trực tuyến giống như giáo dục phổ thông. 

Thanh Hóa
Sáng 31/8, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã có văn bản khẩn, hướng dẫn điều chỉnh việc tổ chức năm học mới (2021- 2022) ở một số địa phương sau khi liên tục ghi nhận các ổ dịch ngoài cộng đồng.

Đối với tất cả các cấp học trên địa bàn TP.Thanh Hóa (nơi phát hiện ổ dịch tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực) và các huyện, xã đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới. Bậc học mầm non trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa tạm dừng học cho đến khi có thông báo mới.

Những địa phương học sinh phải tạm dừng học, Sở GD-ĐT Thanh Hóa không bắt buộc phải học online, mà chỉ "khuyến khích" các đơn vị tổ chức học online.


Lễ khai giảng mừng năm học mới tại Trường phổ thông cơ sở Xã Đàn, Hà Nội năm 2020. Ảnh: Ngọc Hải

Quảng Nam
Ngày 30/8, tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm 10 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số lên 495 ca. Do đó, tỉnh đã ra thông báo, cho phép học sinh tại các địa phương đang áp dụng chỉ thị 16 tạm dừng đến trường, chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Trước đó đã có một số tỉnh thành thông báo lùi thời gian tựu trường và khai giảng năm học: 
Đồng Tháp
Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp thống nhất và chỉ đạo Sở GD-ĐT chuẩn bị các phương án khai giảng năm học mới 2021 - 2022 bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, thống nhất thời gian khai giảng năm học mới 2021 - 2022 vào ngày 20/9, các hoạt động tựu trường chỉ được bắt đầu kể từ ngày 15/9.

Quảng Bình
Sở GD-ĐT Quảng Bình cho biết học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 25/8 cho đến khi có thông báo mới do địa bàn tỉnh xuất hiện các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ở xã Hải Phú (Bố Trạch), Bảo Ninh (Đồng Hới).

Bắc Giang
Năm học 2021-2022, tỉnh Bắc Giang có gần 39.000 trẻ 5 tuổi vào lớp 1. Theo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 thì học sinh lớp 1 tựu trường vào ngày 23/8 nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số địa phương đã quyết định lùi thời gian tựu trường. Cụ thể, để bảo đảm an toàn cho học sinh nên các địa phương đã xuất hiện ca bệnh hoặc có nhiều người nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 quyết định lùi thời gian tựu trường của học sinh lớp 1 đến ngày 1/9 cùng với học sinh các cấp tiểu học, THCS và THPT. 

Ninh Bình
Sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng, Sở GD-ĐT Ninh Bình quyết định lùi thời gian tựu trường đến ngày 13/9. Các cơ sở giáo dục chưa tổ chức hoạt động tập thể, tập trung đông người, không tổ chức dạy thêm, học thêm, với học sinh tiểu học chỉ học một buổi/ngày.

Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng Nai quyết định ngày khai giảng đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông là 12/9. Học sinh từ mầm non đến THPT sẽ bắt đầu học kỳ 1 của năm học mới từ ngày 13/9. Giáo dục thường xuyên sẽ khai giảng vào ngày 18/9. 

Cần Thơ
UBND TP.Cần Thơ ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP. Thống nhất chung khai giảng năm học mới ngày 5/9. Theo đó, ngày tựu trường với các bậc mầm non, tiểu học tại TP Cần Thơ là ngày 15/9, bậc THCS và THPT ngày 1/9 và giáo dục thường xuyên ngày 15/9. 

Sóc Trăng
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, lịch nhập học của cấp phổ thông và GDTX của địa phương này từ ngày 15/9. 

Hải Dương
Theo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 do UBND tỉnh ban hành, ngày tựu trường thống nhất ở các cấp học là ngày 1/9 (riêng cấp Tiểu học khối lớp 1 tựu trường ngày 23/8). Thống nhất ngày khai giảng là ngày 5/9. Tuy nhiên, do Hải Dương liên tiếp phát hiện ca nhiễm mới nên sáng 21/8 đã quyết định lùi thời gian tựu trường với học sinh lớp 1 sang ngày 1/9. Riêng học sinh mầm non không tựu trường, thời gian đi học thông báo sau. Sở sẽ có văn bản hướng dẫn riêng về việc tổ chức khai giảng.

Đắk Lắk 
Tỉnh Đắk Lắk quyết định hoãn tựu trường một tuần với học sinh lớp 1. Học sinh toàn tỉnh sẽ đến trường vào ngày 1/9. Hiện tại, nhiều cơ sở giáo dục ở địa phương đang được trưng làm khu cách ly tập trung. Sở GD-ĐT yêu cầu các trường chủ động phương án và hình thức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh. Với trường học vùng xa hoặc đồng bào dân tộc thiểu số không có điều kiện học trực tuyến, giáo viên sẽ hướng dẫn tại nhà, giao bài tập cho học sinh.

Sơn La
Trước đó Sở GD-ĐT Sơn La đã chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học từ ngày 18/8 cho đến khi có thông báo mới do xuất hiện ca mắc Covid-19 trên địa bàn. Các trường Phổ thông dân tộc Nội trú tạm thời cho học sinh ở tại trường, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và chờ chỉ đạo sau. Đây là tỉnh đầu tiên quyết định lùi thời gian tựu trường năm học 2021-2022.

Bắc Ninh
Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh lùi thời gian tựu trường của trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên cho đến khi có thông báo mới. Lý do vì một học sinh lớp 3 Trường tiểu học Võ Cường số 2 nhiễm Covid-19 khi quay lại trường hoàn thành bài kiểm tra cuối năm từ ngày 10/8.

Hà Tĩnh
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và theo đề nghị của ngành GD-ĐT Hà Tĩnh, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5451/UBND-VX ngày 19/8 về việc lùi thời gian tựu trường năm học 2021-2022 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, Hà Tĩnh đã lên kế hoạch ngày tựu trường là 1/9, riêng đối với lớp 1 tựu trường vào ngày 23/8. Trong thời gian này, các nhà trường chủ động chuẩn bị các phương án, sẵn sàng tổ chức khai giảng, dạy và học ngay khi có thông báo mới.

Hậu Giang
Theo kế hoạch khung thời gian năm học 2021- 2022 đã được UBND tỉnh Hậu Giang ký ban hành, các cấp học phổ thông, giáo dục thường xuyên sẽ đồng loạt khai giảng ngày 12/9.

Theo quyết định, cấp học mầm non không tổ chức tựu trường và khai giảng. Các cấp học phổ thông, giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất từ ngày 9/9 và khai giảng đồng loạt vào ngày 12/9.

Một số tỉnh quyết định cho học sinh tựu trường, khai giảng và học online
TP.HCM
Tại cuộc họp báo chiều 19/8, Lãnh đạo Sở GĐ-ĐT TP.Hồ Chí Minh cho biết, do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, năm nay học sinh thành phố sẽ không có ngày tựu trường và khai giảng tập trung. 

Theo đó, học sinh học trực tuyến từ 1/9 đến hết học kỳ 1 năm học 2021 - 2022.

Phú Yên
Lễ khai giảng tại Phú Yên được tổ chức linh hoạt theo hình thức trực tuyến hoặc nhóm nhỏ, với không gian phù hợp từng điều kiện giãn cách xã hội phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Hà Nội
Lễ khai giảng được tổ chức và truyền hình trực tiếp tại 1 trường trên địa bàn, phát trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội (kênh truyền hình H1, H2, kênh phát thanh sóng FM,...) thời gian từ 7h30 đến 8h30 ngày 5/9.

Sau khi kết thúc Lễ khai giảng, các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức sinh hoạt đầu năm học theo hình thức trực tuyến, thực hiện trên nền tảng dạy học trực tuyến của đơn vị (từ 8h45 đến 9h30).

Nghệ An
Sở GD-ĐT Nghệ An cũng vừa thống nhất về việc triển khai kế hoạch năm học 2021 - 2022. Theo đó, để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tất cả các trường học trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An không tổ chức tựu trường vào ngày 1/9.

Bên cạnh đó, các trường học không tổ chức khai giảng riêng từng trường vào sáng ngày 5/9 mà chỉ tổ chức Lễ khai giảng tại một điểm duy nhất ở Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình của  Đài Phát thanh-Truyền hình Nghệ An.

Theo kế hoạch, chương trình khai giảng có thời lượng 30 phút và tổ chức theo đúng quy định của Chỉ thị 16, đảm bảo số lượng người tham gia được giãn cách.

Hà Tĩnh
Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022, Hà Tĩnh tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại duy nhất 1 cơ sở giáo dục là Trường THCS Lê Văn Thiêm, TP.Hà Tĩnh và phát sóng truyền hình trực tiếp buổi lễ này.

Được biết, số lượng tham gia khoảng 150 người, gồm đại diện học sinh 90 em (lớp 6 có 60 em và các khối còn lại 30 em) cùng cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh nhà trường, đại biểu các cấp. Chương trình kéo dài trong khoảng 45 phút. Sau 8h, các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tuyến.

Tào Nga
Theo Dân Việt