Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:41
RSS

Hơn 100 người bị sét đánh tử vong ở Ấn Độ

Thứ sáu, 26/06/2020, 16:16 (GMT+7)

Thủ tướng Ấn Độ đang có các phương án cứu hộ vụ sét đánh tử vong hơn 100 người tại 2 bang nước này.

Sét đánh tử vong hơn 100 người ở Ấn Độ

Sét đánh tử vong hơn 100 người ở Ấn Độ. Ảnh minh họa. 

Thủ tướng Ấn Độ cho biết nước này vừa có hơn 100 người tử vong vì sét đánh trong cùng ngày hôm qua, 25/6. Trong số đó, có khoảng 83 người ở bang miền Tây Bihar và 24 người ở bang miền Bắc Uttar Pradesh của Ấn Độ. Đây là con số kỉ lục vì lần đầu tiên tại nước này xảy ra tình trạng số ca tử vong do sét đánh trong cùng một ngày lớn như vậy.

Theo báo Kiến thức, hàng năm, vào tháng 5, tháng 6, Ấn Độ thường xảy ra các vụ chết người do sét đánh. Cục Hồ sơ tội phạm Ấn Độ nhận định năm 2017 có 2.885 người chết do sét đánh và năm 2018 là 2.357 người.

Đối với người Ấn Độ, việc tử vong vì sét đánh là hoàn toàn bình thường bởi họ đã sống chung với hiện tượng thiên nhiên này từ lâu. Tuy nhiên, theo người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa bang Bihar - ông Lakshmeshwar Rai, số người tử vong trong ngày hôm qua đặc biệt bởi nó là con số cao nhất xảy ra cùng một ngày mà bang này ghi nhận từ trước tới nay. 

Ngay khi nắm bắt được thông tin kinh hoàng này, Thủ tướng Ấn Độ đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời thông báo chính quyền hai bang nói trên khẩn trương triển khai công tác cứu hộ.

Được biết, mỗi người tử vong sẽ được chính phủ đền bù số tiền tương ứng 5.300 đô la Mỹ  

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN