Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:32
RSS

Hơn 10 ca nghi mắc Covid-19 tại 'ổ dịch' Bệnh viện Bạch Mai đang chờ công bố

Thứ hai, 30/03/2020, 16:31 (GMT+7)

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết Bộ Y tế đã công bố 26 ca Covid-19 liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai nhưng có trên 10 ca dương tính với Covid-19 nữa đang chờ được công bố.

Hơn 10 ca nghi mắc Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai đang chờ công bố
Hơn 10 ca nghi mắc covid-19 tại ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai đang chờ công bố - Ảnh minh hoạ.

Theo báo Người Lao Động, sáng 30/3, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết theo số liệu giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), tính đến 7 giờ ngày 30/3, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 71 trường hợp có xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Trong đó, riêng tại ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai đã ghi nhận tổng cộng 26 trường hợp có xét nghiệm dương tính. Trước đó, ngày 29/3, CDC Hà Nội đã tiến hành xét nghiệm tổng số 16.014 mẫu (kết quả cho thấy 42 mẫu dương tính gửi viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định, còn lại âm tính).

Hơn 10 ca nghi mắc Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai đang chờ công bố
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung - Ảnh: Thanh Niên.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, diễn biến dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai đang hết sức phức tạp, hiện Bộ Y tế mới công bố 26 ca nhưng thực chất theo số liệu nắm được thì đã có trên 10 ca nữa đang có thể chuẩn bị được Bộ Y tế công bố.

Ông Nguyễn Đức Chung nói: “Toàn bộ việc lây nhiễm và phát tán bệnh trong Bệnh viện Bạch Mai là thuộc Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Bạch Mai, vì toàn bộ việc giám sát đun nước, giao nước, đưa nhân viên vào đây phục vụ là thuộc quản lý của khoa này. Công ty TNHH Trường Sinh chỉ là công ty cung cấp dịch vụ".

Trong số 26 trường hợp mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai thì 15 bệnh nhân được xác định ở "ổ dịch" Công ty TNHH Trường Sinh, đơn vị cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai. Các chuyên gia nhận định có thể trong những ngày tới, số mắc liên quan tới bệnh viện này nói chung và đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ còn tăng.

Hoàng Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN