Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:00
RSS

Học sinh, giáo viên Hà Nội đeo khẩu trang trong lớp để phòng chống dịch

Thứ ba, 25/08/2020, 20:17 (GMT+7)

Trước ngày khai giảng, Sở GD&ĐT và Sở Y tế Hà Nội ban hành hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang trong lớp để phòng, chống dịch Covid-19.

Sự kiện:
Hà Nội

Học sinh, giáo viên Hà Nội đeo khẩu trang trong lớp đẻ phòng chống dịch

Ảnh minh họa

Ngày 25/8, Sở GD&ĐT và Sở Y tế Hà Nội ban hành hướng dẫn liên ngành về việc phòng, chống dịch Covid-19 đầu năm học 2020-2021. 

Thông tin trên VNE, theo hướng dẫn học sinh phải đeo khẩu trang khi đến trường, trong lớp, trên đường từ trường về nhà, nơi công cộng. Không chỉ học sinh, giáo viên cũng phải thực hiện việc đeo khẩu trang trong lớp.

Cụ thể, trước ngày khai giảng các cơ sở giáo dục trên địa bàn kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và có kế hoạch phòng chống dịch bệnh. Các trường phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, chất tẩy rửa để tổng vệ sinh, khử khuẩn trường...

Ngoài việc đeo khẩu trang ở trường, học sinh sẽ phải thường xuyên rửa tay bằng nước sạch với xà phòng, hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, mỗi giờ ra chơi, sau khi đi vệ sinh.

Zing. vn cũng cho hay, trong ngày đầu đi học, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh khai báo y tế. Không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung đông người, hoạt động ngoại khóa, tham quan. Tiết chào cờ diễn ra trong lớp. Trong thời gian dạy học, thầy cô thường xuyên quan sát tình trạng sức khỏe của học sinh, báo ngay cho cán bộ y tế trường học và phụ huynh nếu thấy bất thường.

Riêng trong ngày khai giảng, trường sẽ phân luồng học sinh từ đầu giờ và không tổ chức diễu hành ngoài cổng, yêu cầu toàn bộ người tham dự đeo khẩu trang trong suốt buổi lễ.

Học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất vào 1/9, khai giảng ngày 5/9. Học kỳ I kết thúc trước ngày 16/1/2021. Thời gian hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II là trước 25/5/2021, kết thúc năm học trước 31/5/2021.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN