Thứ tư, 24/04/2024 | 18:12
RSS

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển thẳng 22 học sinh đầu tiên

Thứ ba, 25/08/2020, 16:16 (GMT+7)

Học viện Báo chí và Tuyên truyền mới đây đã công bố danh sách 22 học sinh đầu tiên trúng tuyển theo diện tuyển thẳng giải quốc gia.

Theo đó tối 24/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố danh sách 22 học sinh được tuyển thẳng vào trường do đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, danh sách 22 học sinh đầu tiên trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển thẳng 22 học sinh đầu tiên

Các thí sinh trúng tuyển lưu ý sẽ xác nhận nhập học nộp bản chính Giấy chứng nhận đoạt giải, học phí năm học 2020-2021 trước 17h ngày 5/9. Sau thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học coi như từ chối nhập học.

Được biết năm nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh 1950 chỉ tiêu bằng 4 phương thức:

Xét tuyển thẳng: Đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế môn Tiếng Anh tương đương IELTS 6.5 trở lên, học lực Khá, hạnh kiểm Tốt cả 5 học kỳ bậc THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12). Thí sinh xét tuyển các chương trình Báo chí phải dự thi môn Năng khiếu báo chí và đạt điểm từ 5.0 trở lên mới được xét tuyển thẳng.

Xét học bạ: Phương thức này lấy tối đa 30% chỉ tiêu.

Xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT: Điểm xét tuyển được xác định theo chuyên ngành dựa trên tổng điểm các môn thi quy định cho từng nhóm ngành xếp từ cao xuống thấp.

Quy đổi điểm chứng chỉ quốc tế môn Tiếng Anh, điểm ưu tiên và điểm khuyến khích đối với các thí sinh đạt giải khuyến khích, nhất, nhì, ba trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN