Thứ năm, 25/04/2024 | 02:39
RSS

Gần 20 thí sinh đầu tiên được tuyển thẳng vào Học viện Tòa án năm 2020

Thứ ba, 25/08/2020, 14:27 (GMT+7)

Mới đây, Học viện Tòa án vừa công bố kết quả xét tuyển thẳng vào Học viện năm 2020.

Theo đó, mùa tuyển sinh năm nay Học viện Tòa án có 14 thí sinh tuyển thẳng theo diện đoạt học sinh giỏi quốc gia và 2 thí sinh thuộc diện trúng tuyển thẳng.

Học viện lưu ý, thí sinh trúng tuyển theo hình thức tuyển thẳng vào Học viện có trách nhiệm làm thủ tục trước ngày 5/9. Qúa thời gian quy định, thí sinh chưa hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học được xem như từ bỏ quyền nhập học vào Học viện.

Danh sách 16 thí sinh trúng tuyển đầu tiên của Học viện Tòa án:

Gần 20 thí sinh đầu tiên được tuyển thẳng vào Học viện Tòa án năm 2020

Gần 20 thí sinh đầu tiên được tuyển thẳng vào Học viện Tòa án năm 2020. 1

Hồ sơ xác nhận nhập học:

Đối với các thí sinh đoạt giải quốc gia, hồ sơ xác nhận nhập học gồm:

(Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông (bản chính).

Giấy xác nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (bản chính); Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời (bản chính); Học bạ trung học phổ thông (bản chính).

Đối với thí sinh được xét theo diện huyện nghèo, dân tộc ít người:

Sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực); Giấy khai sinh (bản sao có chứng thực); Giấy xác nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (bản chính);

Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời (bản chính); Học bạ trung học phổ thông .

Thí sinh thực hiện nộp hồ sơ xác nhận nhập học theo một trong hai hình thức dưới đây:

Nộp trực tiếp trong giờ làm việc: Sáng từ 8h00 - 11h30, chiều từ 14h00 - 16h30, từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ). Hoặc gửi hồ sơ bằng hình thức chuyển phát nhanh hoặc thư bảo đảm.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN