Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:46
RSS

Báo Giáo dục & Thời đại trao tặng 2 phòng máy tính cho học sinh vùng biên giới Lạng Sơn

Thứ sáu, 21/08/2020, 14:04 (GMT+7)

Mới đây, đoàn công tác Báo Giáo dục & Thời đại đã đến thăm và trao tặng cho 2 điểm trường vùng biên giới khó khăn của xã Tân Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 2 phòng máy tính cùng nhiều phần quà khác.

Theo đó, trong hai ngày 14 và 15/8, Báo Giáo dục & Thời đại đã tổ chức trao tặng hai phòng máy tính cùng chăn ấm cho 2 Điểm trường Tiểu học và THCS xã Tân Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi trao tặng có ông Lương Quốc Toản - Phó Chủ tịch UBND huyện Tràng Định, bà Nông Thúy Hiền- Trưởng Phòng GD&ĐT, đại diện Ban kiểm tra huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện cùng Đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn xã Tân Minh;

Về phía đoàn Báo Giáo dục & Thời đại có ông Đinh Công Thắng- Trưởng Ban Báo điện tử Giáo dục & Thời đại, ông Tạ Văn Phong- Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng trị sự Báo Giáo dục & Thời đại. Cùng dự và đưa tin có đại diện các Báo- Đài: Báo Điện tử Ngày nay- Báo Nhân dân; Báo Đại Đoàn kết; Báo Dân trí, Đài Truyền hình Hà Nội; Báo Người Lao Động; Báo Đời sống và pháp luật Báo Nhân đạo và Đời sống.

Báo Giáo dục & Thời đại trao tặng 2 phòng máy tính cho trường học vùng biên giới Lạng Sơn
Đoàn công tác của Báo Giáo dục & Thời đại trao tặng hai phòng máy tính cho Trường Tiểu học và THCS xã Tân Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: GD&TĐ

Trước đó, để chuẩn bị cho buổi trao tặng, đoàn công tác Báo Giáo dục & Thời đại cùng cán bộ nhân viên Shop Khánh Chung Computer đã tổ chức lắp đặt hoàn thiện hai phòng máy với 30 máy tính và thiết bị đồng bộ đi kèm trị giá hơn 300 triệu đồng.

Trong đó một phòng 15 máy được đặt tại điểm trường thôn 2 (thôn Pò Khảo) của Trường Tiểu học và THCS xã Tân Minh. Một phòng 15 máy được đặt Trường Tiểu học và THCS xã Tân Minh.

Bên cạnh đó, cũng tại buổi trao tặng máy tính, Báo Giáo dục & Thời đại đã thay mặt tăng ni, phật tử chùa Kim Liên (xã Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội) trao tặng các em học sinh Trường Tiểu học và THCS xã Tân Minh 300 chiếc chăn cùng 300 phần quà bánh kẹo.

Được biết, xã Tân Minh là một trong 4 xã vùng biên giới giáp Trung Quốc đây là những địa bàn khó khăn nhất về cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế-xã hội. Nơi đây còn nhiều thôn, bản chưa có đường giao thông, đi lại rất khó khăn; Điện, đường, trường, trạm thiếu thốn, nhất là thông tin liên lạc.

Đặc biệt nhiều thôn, bản chưa có sóng điện thoại. Việc tiếp cận công nghệ thông tin của giáo viên và học sinh các trường học trong những xã này rất khó khăn.

Báo Giáo dục & Thời đại trao tặng 2 phòng máy tính cho trường học vùng biên giới Lạng Sơn. 1

Đại diện báo GD&TĐ trao những phần quà là 300 chiếc chăn ấm và 350 suất bánh kẹo do chùa Kim Liên, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín tặng các em Trường Tiểu học và THCS xã Tân Minh . Ảnh: GD&TĐ

Tại buổi  lễ ông Lương Quốc Toản cảm ơn Báo Giáo dục & Thời đại cùng các nhà tài trợ đã trao tặng 2 phòng máy tính cho Trường Tiểu học và THCS xã Tân Minh và khẳng định, đây là nghĩa cử vô cùng quý báu, là món quá có giá trị lớn nhất cả về vật chất và tinh thần từ trước đến nay nhà trường nhận được từ các nhà hảo tâm.

Cùng với đó, ông Đinh Công Thắng bày tỏ, món quà này là của tập thể cán bộ, công nhân viên chức Báo Giáo dục & Thời đại cùng các nhà tài trợ dành cho thầy, cô giáo cùng các em học sinh xã vùng biên giới khó khăn. Đây là nhiệm vụ và trách nhiệm của Báo để thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ GD&ĐT trong việc đưa tin học tới các điểm trường ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, giúp các em học sinh được tiếp cận với công nghệ thông tin.

Thông qua việc làm này, Báo Giáo dục & Thời đại mong các em học sinh nơi biên giới được làm quen với tin học và công nghệ thông tin, học hỏi nắm bắt kiến thức để trở thành những người công dân toàn cầu, có đủ kiến thức đủ bản lĩnh để hòa nhập vào kỷ nguyên số của thời đại.

Báo Giáo dục & Thời đại trao tặng 2 phòng máy tính cho trường học vùng biên giới Lạng Sơn
Ông Đinh Công Thắng trao tặng kinh phí vận hành, bảo dưỡng phòng máy tính tới thầy Hiệu trưởng cho Trường Tiểu học và THCS xã Tân Minh. Ảnh: GD&TĐ

Báo Giáo dục & Thời đại chúc các em tích cực học tập, mong muốn các em thông qua việc sử dụng thông thạo tin học để tiếp xúc, tương tác đa chiều với xã hội, nuôi dưỡng ước mơ, lấy đó làm động lực học tập, học thành tài để mai sau là nguồn nhân lực tại chỗ có đào tạo để phục vụ phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng cho các xã vùng biên.

Đồng thời, thay mặt Ban Biên tập Báo Giáo dục & Đào tạo, ông Đinh Công Thắng đề nghị nhà trường cùng các thầy cô giáo, bố trí, sắp xếp cho học sinh được học và tiếp xúc với máy tính nhiều hơn; Sử dụng và khai thác hiệu quả dạy và học của cả hai phòng máy tính, để các em học sinh đều được sử dụng thông thạo những chiếc máy tính trang bị cho nhà trường.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN