Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:38
RSS

Hoang tin một bệnh nhân nhiễm Covid-19 có 'bồ nhí, con riêng', thanh niên bị triệu tập

Thứ năm, 19/03/2020, 15:51 (GMT+7)

Một thanh niên vừa được triệu tập về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh nhân số 21 nhiễm Covid-19.

tung tin có bồ nhí con riêng về bệnh nhân 21 Hoang tin đồn có 'bồ nhí, con riêng' về bệnh nhân số 21, thanh niên bị công an triệu tập
Nam thanh niên bị triệu tập vì hoang tin ca covid-19 số 21 khai báo y tế không trung trực, có bồ nhí​. Ảnh: Người Lao Động.

Theo Bộ Công an, không gian mạng những ngày qua lan truyền nhiều thông tin thất thiệt về bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 21 là ông N.Q.T, trú tại Ba Đình, TP Hà Nội

Ngày 19/3, Công an huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) thông báo đơn vị đang củng cố tài liệu hồ sơ xử lý một trường hợp tung tin đồn thất thiệt về bệnh nhân số 21 gây hoang mang dư luận trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. 

Cụ thể nội dung, thanh niên này đã bịa đặt, xuyên tạc bệnh nhân có ‘bồ nhí’, ‘con riêng’, khai báo y tế không trung thực,…với thông tin thiếu chính xác trên đã thu hút sự tò mò của một bộ phận cư dân mạng. Hàng trăm nghìn lượt chia sẻ và nhiều bình luận tỏ ra hoài nghi về thông tin này. 

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an huyện Thạch Thất đã nhanh chóng vào cuộc phát hiện tài khoản Facebook này của thanh niên tên N.V.T. (SN 1989, trú tại xã Bình Phú, huyện Thạch Thất), thanh niên sau đó đã được triệu tập về trụ sở để làm rõ thông tin.

Người này thừa nhận đã bịa đặt thông tin, đăng tin để 'câu kéo' dư luận nhằm thu hút sự nổi tiếng. Sau khi công an huyện triệu tập, nam thanh niêm đã gỡ bỏ bài viết và cam kết không bao giờ tái phạm hành vi trên.

Trước đó, Công an Hà Nội nhanh chóng vào cuộc xử lý một số đối tượng đăng tải, chia sẻ những thông tin thất thiệt về bệnh nhân số 21. Các trường hợp bị xử lý gồm chị Võ Thị Thanh T. (34 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), bà Doãn Thị Kim P. (62 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và chị Nguyễn Thị V. (26 tuổi, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội).

Các đối tượng này cũng thừa nhận do thiếu hiểu biết, nên đã đăng tin làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bệnh nhân số 21. Qua đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật đồng thời yêu cầu đối tượng gỡ bỏ bài viết trên facebook và ký cam kết không tái phạm.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN