Thứ ba, 23/04/2024 | 23:23
RSS

Hoàng Kim Land bán dự án “ma”, lừa đảo khách hàng?

Thứ bảy, 11/05/2019, 19:18 (GMT+7)

Mang bán dự án “ma”, huy động vốn của hàng chục khách hàng với số tiền cả 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, suốt 2 năm qua Công ty Tư Vấn Đầu Tư BĐS Hoàng Kim Land (công ty Hoàng Kim Land) đưa ra nhiều lý do để hoãn giao đất, thanh lý hợp đồng với khách hàng,..

Mang dự án “ma” đi bán

Theo ghi nhận của phóng viên tại “dự án” Đường số 7, KDC- Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân được giới thiệu do Công ty Tư Vấn Đầu Tư BĐS Hoàng Kim Land (công ty Hoàng Kim Land) làm chủ đầu tư đây chỉ là bãi đất trống, chưa hề có dấu hiệu thi công, lác đác vài ống công phía ngoài.

Đáng nói hơn, các chủ đất tại diện tích đất mà công ty Hoàng Kim Land quảng cáo thực hiện “dự án” Đường số 7 đều khẳng định họ chưa hề chuyển nhượng đất cho công ty này. Nhưng bằng nhiều cách, trước đó công ty Hoàng Kim Land đã vẻ ra một loạt bản đồ phân lô, tổ chức phân lô bán nền, huy động vốn trái phép từ khách hàng.

UBND phường Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân thông báo khu đất thuộc quy hoạch cây xanh

UBND phường Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân thông báo khu đất "dự án" Đường số 7 thuộc quy hoạch cây xanh, không phù hợp xây dựng nhà ở.

Theo nhiều khách hàng mua đất tại đây bức xúc cho biết: “Trước đó, chúng tôi được nhân viên bán hàng từ công ty Hoàng Kim Land tư vấn rất nhiệt tình về dự án này, phía công ty Hoàng Kim Land còn tiến hành san lấp đất. bà Hiền và bà Hạnh cũng đưa ra một số giấy tờ thục tục  như vi bằng hợp,hợp đồng đặt cọc mua đất với ông N. V. P. E và cam kết là đất do công ty Hoàng Kim Land đứng tên.

Mong muốn có được mãnh đất để sinh sống, thấy được sự bài bản trong cách làm việc của công ty nên đã không ngần ngại bỏ tiền mua đất tại đất. Có người không đủ còn phải vay mượn cả ngân hàng, sau đó giữa chúng tôi và công ty Hoàng Kim Land đã làm một bản hợp đồng theo hình thức góp vốn (thực chất là mua bán) và góp 50%/tổng giá trị lô đất sau đó sẽ được giao quyền sử dụng đất, có người hơn 700 triệu, 800 triệu thậm chí cả tỉ đồng.

Hồ sơ chúng tôi có đầy đủ cả hợp đồng góp vốn, phiếu thu tiền, bản đồ phân lô. Nhưng bây giờ chúng tôi mới tá hỏa khi biết rằng đã mua phải dự án “ma”, đất cũng không phải của công ty Hoàng Kim Land, hiện giờ đất không được nhận, tiền cũng không đòi lại được”.

Theo như hợp đồng, thì công ty Hoàng Kim Land đã vẽ ra bản đồ với hàng trăm lô đất nên có diện tích trung bình 90m2, có giá trị trên 1,4 tỷ đồng, đi kèm hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông nội bộ rộng 6 m trải bê tông, hệ thống cấp thoát nước, điện…. kèm theo đó là một loạt bản đồ phân lô giao cho khách hàng.

Công ty Hoàng Kim Land lừa đảo khách hàng?

Không dừng lại ở đó, nhiều khách mua đất tại dự án trên còn khi tin vào mắt mình khi biết lô đất mình hay căn nhà mình mua còn “trùng” không chỉ môt,hai thậm chí ba, bốn người.

Nhiều khách hàng trong số đó phải thét lên rằng : “Công ty Hoàng Kim Land dựa vào đâu mà có thể dám làm một cách trắng trợn đến như vậy, coi trời bằng vung, quá xem thường pháp luật”.

Khách hàng đến công ty Hoàng Kim Land đòi lại tiền vào sáng ngày 8/5.

Khách hàng đến công ty Hoàng Kim Land đòi lại tiền vào sáng ngày 8/5 vừa qua.

Ông Nguyễn Hải Uyên (ngụ tại Bình Tân) cho biết : “Tôi mua 3 căn nhà (số 2, số 3, số 4) và đã trả tiền cho bà Hiền nhưng không được ở trong nhà mà còn bị bà Hiền đuổi ra ngoài. Khi tìm hiểu thì mới biết 3 căn nhà trên đã đã được ông Hồ Hải Sơn thế chấp ngân hàng và còn trung lắp với 2 người nữa. Còn 7 lô đất tôi đã đặt cọc thì 4 lô đất trùng lắp với 3 người khác, còn 3 lô đất khác hiện không có trên thực tế”.

Tương tự ông Trần Văn Đông (quận Tân Phú) cho biết sau khi tìm hiểu và thấy vị trí đẹp đồng ý mua lô đất có số hiệu là 64 và đã 2 lần chồng tiền là 1,3 tỷ đồng cho công ty Hoàng Kim Land. “Sau nhiều tháng chờ đợi phía công ty Hoàng Kim Land giao sổ hồng thì tôi tá hỏa phát hiện ra số lô đất 64 của tôi đã mua trùng với 4 người khác. Tôi thấy hoang mang và rủ 4 người này đến công ty Hoàng Land để làm rõ thì bà Hiền đi vắng hoặc cho người khác tiếp”.  

Có thể thấy, tại dự án “ma” này công ty Hoàng Kim Land đã cố tình “vẽ” ra nhiều bản đồ phân lô khác nhau, thay đổi mã số, bán chồng chéo số lô, số thửa rồi bán cho nhiều người.

Mặc dù đã không ít lần gõ cửa công ty để đòi lại tiền nhưng hết lần này đến lần khác phía đại diện công ty Hoàng Kim Land là bà Hiền liên tục báo bận, hoặc cho nhân viên ra tiếp, nhưng thực tế không giải quyết được vấn đề gi cả.

“Giờ chúng tôi chỉ biết cầu cứu đến cơ quan chức năng, cơ quan báo đài để đòi lại số tiền mà chúng tôi đã đóng cho công ty Hoàng Kim land và đưa công ty này ra phát luật về tội lừa đảo,…”, một số người khách này bày tỏ.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Giang Tử
Theo Đời sống Plus/GĐVN