Thứ năm, 25/04/2024 | 20:30
RSS

Hoàn cảnh trái ngược của hai đội tuyển quốc gia Việt Nam trên BXH FIFA

Thứ tư, 29/03/2023, 06:31 (GMT+7)

Ở bảng xếp hạng FIFA mới nhất, hoàn cảnh của tuyển nam và nữ quốc gia Việt Nam hoàn toàn trái ngược nhau.

Trong dịp FIFA Days tháng 3, tuyển nam Việt Nam là đội bóng hy hữu không thi đấu. Toàn đội chỉ tập trung 5 ngày tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ để làm quen với chiến thuật của HLV Troussier.

Vì lý do đó, đội tuyển Việt Nam đã giậm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng FIFA với vị trí 96 và vẫn đầu đầu khu vực Đông Nam Á. Tron khi đó, đội tuyển nữ tăng một bậc từ 34 lên 33 do tuyển Triều Tiên bị xóa khỏi bảng xếp hạng khi không thi đấu trong 4 năm qua.

Tuyển quốc gia Việt Nam dậm chân trên trên BXH FIFA
Tuyển quốc gia Việt Nam dậm chân trên trên BXH FIFA với vị trí thứ 96

Đội tuyển Thái Lan sang UAE đá hai trận giao hữu, trận đầu vào rạng sáng 26/3 thua Syria 1-3 (trận tiếp theo gặp UAE ngày 29/3) và vẫn giữ vị trí 111 thế giới xếp thứ nhì Đông Nam Á. Philippines đứng thứ ba Đông Nam Á và thứ 134 thế giới.

Malaysia cải thiện và đạt hạng 145 thế giới sau trận giao hữu thắng Turkmenistan 1-0. Indonesia thắng Burundi 1-0 trên sân nhà và đang có thứ hạng 151 thế giới.

Đội tuyển Myanmar vừa dự giải tam giác ở Ấn Độ thua chủ nhà 0-1 và hòa Kyrgyzstan 1-1 có thứ hạng 159 thế giới. Kế tiếp là Singapore hạng 160.

Trên bình diện thế giới, dù là đương kim vô địch thế gới, tuyển Argentina chỉ xếp thứ hai và đứng sau đại kình địch Brazil.

Bất chấp việc bị loại khỏi World Cup 2022 từ tứ kết bởi Croatia, Selecao vẫn đứng đầu bảng xếp hạng nhờ số điểm tích lũy (Elo) trước đó là 1840.77.

Tuy vậy, khoảng cách giữa hai đội là không quá lớn khi Messi và các đồng đội đang có 1838,38 điểm và chỉ kém đối thủ 2,39 điểm elo. Với bóng đá nữ, Mỹ vẫn chiếm số 1, phía sau lần lượt là Đức và Thụy Điển.

Thanh Văn
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại