Thứ năm, 25/04/2024 | 12:27
RSS

Hồ Văn Cường muốn ra ở riêng sau nhiều năm sống tại nhà mẹ nuôi Phi Nhung

Thứ tư, 17/03/2021, 13:30 (GMT+7)

Sau ồn ào bị mẹ nuôi tố “mắc bệnh ngôi sao”, Hồ Văn Cường mới đây chia sẻ, em dự định làm một sản phẩm âm nhạc để tri ân tình cảm mọi người và dự định mua nhà để đoàn tụ với bố mẹ ruột.

Ngày hôm qua (16/3), Hồ Văn Cường đón sinh nhật tuổi 18 bên 2 người mẹ (mẹ ruột và mẹ nuôi Phi Nhung). Sau ồn ào bị mẹ nuôi tố “mắc bệnh ngôi sao”, Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung đã ngồi nói chuyện và hiểu hơn về nhau, vì thế mối quan hệ của 2 mẹ con vẫn rất tốt đẹp.

Hồ Văn Cường đón sinh nhật tuổi 18 bên mẹ ruột và mẹ nuôi

Trả lời phỏng vấn trên tờ báo VNE, Hồ Văn Cường cho biết, hiện anh đang học cấp 3 nên việc học rất nặng. Bản thân Hồ Văn Cường muốn dự thi đại học ngành marketing vì muốn thử sức lĩnh vực khác với ca hát. Thời gian qua, do tình hình dịch bệnh, tất cả học sinh phải học online nên việc tiếp thu kiến thức không được như mong muốn, Cường phải học cùng với gia sư riêng.

Nói về dự định cho tương lai, Hồ Văn Cường cho biết mình đang ấp ủ làm một sản phẩm âm nhạc để tri ân tình cảm mọi người. Ngoài ra Cường cũng đang dự định năm sau sẽ ra ở riêng để đoàn tụ lại với bố mẹ ruột.

Số tiền đi hát những năm qua của Cường đều được quản lý để trong thẻ, nếu số tiền không đủ mua nhà thì sẽ “đi thuê, miễn sao mọi người cùng sống chung một mái nhà”. Quán quân Vietnam's Idol Kids 2016 cho biết thêm: “Hiện tôi và mẹ ruột vẫn sống trong nhà ca sĩ Phi Nhung. Bố tôi ở tiệm chay của mẹ nuôi, còn chị gái và các cháu tôi ở dưới quê”.

Cường cũng khẳng định “không có chuyện vì bức xúc của mẹ về tôi mà tôi xin ra ở riêng, dự định ra riêng này tôi ấp ủ từ lâu rồi”. Quyết định ở riêng của “giọng ca nhí” cũng được mẹ nuôi Phi Nhung ủng hộ “mẹ nuôi còn nói, tôi có thể vừa đi làm, vừa theo đuổi ca hát” – Cường chia sẻ.

Phi Nhung hoàn toàn ủng hộ quyết định của con trai

Hồ Văn Cường cũng nói rằng, áp lực khi làm người nổi tiếng là điều không thể tránh, việc khen chê của khán giả đều phải đối mặt và bình tĩnh vượt qua. Hiện tại, giọng ca nhí năm nào đã 18 tuổi, đã có những suy nghĩ cho cuộc sống của mình “mong ước của tôi là lo được cho bố mẹ có cuộc sống đầy đủ. Tôi nghĩ mình cần phải cố gắng thật nhiều cho chặng đường sắp tới”.

Minh Quyên
Theo Giáo dục & Thời đại