Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:47
RSS

HLV Việt Nam và Indonesia nói gì sau trận bán kết lượt về?

Thứ ba, 10/01/2023, 09:26 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo tỏ ra rất hài lòng khi các học trò đã có vé vào chung kết AFF Cup 2022.

Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, tuyển Việt Nam đã thi đấu tuyệt hay và đánh bại Indonesia với tỷ số cách biệt 2-0 ở trận bán kết lượt về qua đó ghi danh vào trận chung kết với thành tích bất bại đồng thời loại đội bóng xứ Vạn đảo ra khỏi cuộc chơi.

Chia sẻ trong phòng họp báo sau trận đấu trên sân Mỹ Đình, HLV Park Hang Seo cho hay: “Chúng ta đã phá được dớp 26 năm chưa thắng được Indonesia ở các giải AFF Cup. Trước trận, tôi đã trò chuyện với các cầu thủ rằng chúng ta phải phá được cái dớp trước Indonesia để tạo tiền đề cho lứa đàn em trong tương lai.

Phá được dớp trên sân nhà ngày hôm nay đã rất tuyệt, nhưng quan trọng hơn chúng ta đã vào trận chung kết. Tôi tự hào với những nỗ lực của các học trò này hôm nay.”

Trước khi trận bán kết lượt về diễn ra, HLV Shin Tae Yong đã bất ngờ công khai chỉ trích Văn Hậu trên mạng xã hội. Nhận xét về hành động của người đồng nghiệp, HLV Park Hang Seo nói:

“Vì tính chất quan trọng của trận đấu nên cả hai chúng tôi khá nhạy cảm và lo lắng. Thế nên chúng tôi đã có lời qua tiếng lại. Sau trận đấu thì quan hệ của chúng tôi trở lại bình thường. Nhưng tôi nghĩ không nên khiêu khích hay công kích các cầu thủ trên mạng xã hội. Bản thân tôi cũng không dùng mạng xã hội nhiều nên không đánh giá được chính xác nội dung này.”

HLV Park Hang Seo hài lòng khi tuyển Việt Nam vào chung kết
HLV Park Hang Seo hài lòng khi tuyển Việt Nam có vé vào chung kết kết AFF Cup

Đánh giá về trận đấu, HLV Park Hang Seo nhận xét: “Tôi đá với sơ đồ 3-4-3 ở lượt đi. Khi về nước, tôi đã phân tích kỹ về Indonesia, tôi biết họ có lối chơi dựa vào các tình huống phản công nhanh.

Bàn 1-0 đến rất sớm. Tôi biết đội này bóng bổng khá yếu, đánh vào 2 bên thì hậu vệ của họ cuống. Tôi đá 2 tiền đạo thì đá bóng có điểm rơi, khi điểm rơi sẽ tranh chấp bóng. Đó là cách chúng tôi thi đấu. Rõ ràng khoảng không không gian phía sau lưng của họ khá yếu. Và đó dẫn đến bàn thắng của Tiến Linh.”

Cuối cùng, HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Tôi chỉ là HLV bình thường và nõ lực hết sức với công việc của mình. Ở bóng đá tôi đã gặp nhiều cầu thủ giỏi, đội ngũ trợ lý tốt để có kết quả tốt hôm nay. Chúng tôi còn trận chung kết để phát huy được tinh thần Việt Nam, giành chiến thắng để báo đáp tình cảm của người hâm mộ nước nhà.

"Năm nay tôi thứ 5 đảm nhiệm chức vụ HLV ĐT Việt Nam. Đã có nhiều cầu thủ trưởng thành trong 5 năm qua. Rõ ràng ở CLB, họ đã phát triển về kỹ thuật. ĐTQG không phải đội tuyển thanh thiếu niên. Tôi với phương châm tận dụng tối đa nguồn lực của mình để tạo ra kết quả, tôi không thể đào tạo bồi dưỡng cho cầu thủ.

Việt Nam đã có những trận vòng loại thứ 3 World Cup, tôi nghĩ cách chơi bóng và qua kinh nghiệm đó thì họ đã có nhiều kinh nghiệm để vận hành trận đấu. So với các đội Đông Nam Á thì chúng ta hơn một bậc vì đã trải nghiệm được điều này", HLV Park Hang Seo nói thêm.

Bên kia chiến tuyến, HLV Shin Tae-yong thừa nhận ĐT Việt Nam đã thi đấu tốt: "Ở trận đấu này, Việt Nam đã thi đấu tốt. Chúc mừng các bạn vì đã giữ sạch lưới và giành vé đi tiếp.

Mỹ Đình không phải là sân đấu quen thuộc với chúng tôi trong khi đó ĐT Việt Nam thường xuyên được thi đấu tại đây. Ở bàn thua đầu tiên, thủ môn của Indonesia đã xử lý không tốt. Trận đấu này, chúng tôi cũng chơi không tốt so với trận bán kết lượt đi, Dù đã từng thi đấu ở SEA Games 31 tuy nhiên hiện tại đã có những thay đổi khiến chúng tôi không kịp thích nghi".

Tuyển Việt Nam có ba ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ở sân Mỹ Đình vào ngày 13/1. Đối thủ của Việt Nam là đội thắng trong cuộc so tài giữa Thái Lan và Malaysia (diễn ra vào lúc 19h30 tối nay ngày 10/1).

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại