Thứ bảy, 20/04/2024 | 22:30
RSS

HLV UAE: 'Việt Nam rất nguy hiểm với tốc độ phản công nhanh như chớp'

Thứ hai, 14/10/2019, 15:59 (GMT+7)

HLV UAE đánh giá cao đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup nhưng tự tin đã nghiên cứu kỹ đối thủ và có phương pháp đối phó với đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Vào ngày 15/10 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trước Indonesia. Nếu rời Indonesia với 3 điểm trọn vẹn, nhiều khả năng đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ leo lên vị trí thứ 2 bảng G, thậm chí giành ngôi đầu bảng nếu giành chiến thắng đậm trước đội bóng xứ Vạn đảo.

Ở trận đấu còn lại, Thái Lan có cuộc tiếp đón UAE trên sân nhà. Dẫn dắt ĐT UAE là HLV Bert van Marwijk, người từng đưa Hà Lan đến ngôi Á quân World Cup 2010. Ông được kỳ vọng sẽ đưa đội bóng Tây Á giành suất dự VCK World Cup 2022.

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu gặp Thái Lan, HLV Marwijk cho biết: “Mục tiêu của tôi là dẫn dắt đội tuyển UAE giành quyền dự VCK World Cup 2022 tại Qatar. Dĩ nhiên, để hiện thực hóa kế hoạch đầy tham vọng này, chúng tôi cần thực hiện từng bước một. Trước mắt, UAE phải dốc toàn lực đánh bại Thái Lan và sau đó là những đội bóng khác”.

HLV Marwijk tỏ ra khá thận trọng khi nhắc tới tuyển Việt Nam: “Trong bảng này, Việt Nam là đối thủ rất mạnh. Họ sở hữu hàng công rất đáng gờm. Việt Nam rất nguy hiểm với tốc độ nhanh như chớp trong các phản công. Việc họ vào đến tứ kết Asian Cup 2019 đã nói lên tất cả”.

Chiến lược gia người Hà Lan khẳng định đã nghiên cứu kỹ đội bóng của HLV Park Hang Seo: “Chúng tôi đã nắm rõ những ưu, nhược điểm của ĐT Việt Nam. Đây là cơ sở để UAE chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp Việt Nam”.

Vào ngày 14/11, ĐT Việt Nam sẽ gặp UAE ở trận lượt đi trên sân nhà. Ngày 9/6/2020, hai đội sẽ so tài trong trận lượt về tại UAE.

HLV UAE đánh giá cao đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo
Việt Nam sẽ tiếp đón UAE vào tháng 11 trên sân Mỹ Đình

Trước trận đấu vô cùng khó khăn với đội bóng tây Á, HLV Akira Nishino của Thái Lan đã nhận liên tiếp những tin vui về các học trò. Theo đó, bộ tứ Supachok Sarachat, Theerathon Bunmathan, Pansa Hemviboon, Suphanat Mueanta và Narubadin Weerawatnodom đã trở lại tập luyện và sẵn sàng ra sân.

Trong trận giao hữu hòa Congo 1-1 mới đây, Suphanat Mueanta đã dính chấn thương bắp đùi ở mức độ nhẹ. Rất may nó không ảnh hưởng tới cơ hội ra sân của anh trước UAE. Trong khi đó, Supachok Sarachat, Theerathon Bunmathan, Pansa Hemviboon và Narubadin Weerawatnodom đều dính những chấn thương trước đó và giờ đã có thể tập luyện trở lại bình thường.

“Theerathon Bunmathan từng mang tới những lo lắng cho chúng tôi khi bác sĩ nói rằng chấn thương của cậu ấy rất phức tập. Tuy nhiên, giờ thì cậu ấy không còn gặp vấn đề gì nữa và sẵn sàng cho trận đấu tại Thammasat. Theerathon Bunmathan là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của chúng tôi.

Trường hợp của Supachok Sarachat, Pansa Hemviboon, Suphanat Mueanta và Narubadin Weerawatnodom cũng vậy”, Shirakit Yohe – thành viên Ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan tiết lộ với tờ Siam Sport.

Ở trận đấu quan trọng này, người Thái không có được sự phục vụ của Chanathip vì chấn thương. "Messi của bóng đá Thái" sẽ làm khán giả ở vòng đấu này song nhiều khả năng sẽ trở lại ở trận gặp Malaysia và Việt Nam ở những vòng đấu tới.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN